Như vậy, so với đỉnh cao 17.020 đồng trưa hôm qua, mỗi đôla được các bàn đổi ngoại tệ trên phố chào bán rẻ đi 90 đồng, mua vào cũng giảm khoảng 20 đồng, và đắt hơn so với giá bán tại các ngân hàng 82 đồng. Biên độ giữa giá mua và bán tiếp tục giữ hẹp ở mức 50 đồng. Một số đại lý chào bán rẻ hơn một chút, ở mức 16.920 đồng. Lượng khách đến giao dịch giảm đôi chút so với hôm qua, và chủ yếu vẫn là những người có nhu cầu ngoại tệ đi nước ngoài, các tiểu thương. Hiện tỷ giá của các ngân hàng thương mại phổ biến vẫn là 16.848 đồng.
![]() |
|
Ngân hàng tuyên bố đáp ứng đủ nhu cầu ngoại tệ. Ảnh: Hoàng Hà. |
Giới chuyên gia dự báo, nhu cầu ngoại tệ thường tăng mạnh vào những tháng cuối năm. Tuy nhiên, nguồn cung vẫn rất dồi dào, không chỉ từ dự trữ ngoại tệ của các ngân hàng đầu mối như Ngân hàng ngoại thương VN, Ngân hàng Đầu tư và phát triển VN. Vì thế, đồng đôla sẽ khó lòng vượt mốc 17.000 đồng trong đầu tuần tới.
Trên thị trường thế giới, đôla Mỹ tăng giá so với các ngoại tệ mạnh khác nhưng không xuất phát từ tín hiệu lạc quan nội tại kinh tế Mỹ. Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ, ông Bernanke cho rằng, triển vọng kinh tế thời gian tới có nhiều bất ổn, trong một vài quý tới, tốc độ tăng trưởng kinh tế sẽ chậm lại thể hiện ở sự chậm lại của tiêu dùng, nhà ở, đầu tư và tỷ lệ thất nghiệp tăng lên. Sức khỏe của của nền kinh tế phụ thuộc vào sự phục hồi của thị trường tài chính và tín dụng. Theo các nhà phân tích thị trường, sự suy giảm của thị trường tài chính của Mỹ chưa có khả năng dừng lại cho tới đầu năm 2009.
Tại Anh, mỗi đồng bảng chỉ đổi được 1,52 USD, mức thấp nhất trong sáu năm qua, cùng với dự báo sẽ có thêm đợt cắt giảm lãi suất tại nước này. Kinh tế gia trưởng của hãng RBS, ông Geoffrey Dicks nói rằng suy thoái của Anh có thể kéo dài ít nhất một năm, trước khi khá lên. Các đồng tiền mạnh khác cũng liên tục rớt giá. Mỗi euro hiện chỉ ăn 1,24 USD, hôm trước là 1,26 USD.
Thanh Phương
