Theo Hiệp hội máy ảnh & sản phẩm ảnh, năm nay, 7,69 triệu máy ảnh số sẽ được tiêu thụ ở Nhật Bản và 31,45 triệu trên thế giới, tăng tương ứng 17% và 28%. Tuy nhiên, phần lớn nhà sản xuất dự đoán rằng các con số này sẽ là 8,5 triệu và hơn 35 triệu (tăng 30% và 40%).
Dù đã chiếm 90% thị phần toàn cầu trong năm 2002, các hãng máy ảnh Nhật Bản vẫn tích cực mở rộng sản xuất trong năm tài chính 2003. Sony có kế hoạch xuất xưởng 8 triệu máy ảnh số, Canon 7,5 triệu, Olympus 6,5 triệu, Fuji Photo 6,5 triệu, Nikon 5 triệu, Casio Computer 2,8 triệu và Pentax 1,6 triệu.
"Chiến tranh Iraq không ảnh hưởng đến doanh thu. Vấn đề là làm thế nào để có đủ máy ảnh và phụ kiện đáp ứng đơn đặt hàng", Jack Abrams, Chủ tịch công ty con của Nikon tại Mỹ, nói. Cơ sở này dự định bán vài triệu máy ảnh trong năm nay để chiếm lĩnh trên 10% thị trường Mỹ - thị trường lớn nhất thế giới.
Nhiều nhà sản xuất Nhật Bản đang "cháy" hàng, đặc biệt là ống kính và bộ sạc. Tình trạng này khiến Olympus, Matsushita Electric Industrial và Fuji Photo Film phải hoãn việc giới thiệu sản phẩm mới, dự định tổ chức vào cuối tháng 4, sang tháng 5 hoặc 6.
Minh Long (theo NEAsia)