Tuần trước, Intel đã tạo ra một đợt sóng cạnh tranh mới khi bán chip ĐTDĐ cho các hãng điện tử châu Á, trong đó có MiTAC, Wistron, Maxon, Ningbo Bird, TCL và Legend.
Arthur van der Poel, thành viên hội đồng quản trị của hãng Philips Electronics (Hà Lan), cho biết thị phần của các công ty nội địa ở Trung Quốc - thị trường di động lớn nhất thế giới - tăng được 1 điểm phần trăm mỗi tháng.
Các nhà sản xuất chip đang phải đối mặt với nguy cơ doanh thu giảm vì nhiều hãng ĐTDĐ Trung Quốc muốn mua công nghệ chế tạo. "Không phải họ muốn chip mà là giải pháp tổng thể, kể cả phần cứng và phần mềm", van del Poel nói.
Trong khi đó, lĩnh vực phần mềm ĐTDĐ cũng xuất hiện một số tay chơi mới với đại diện tiêu biểu là Microsoft. Phần mềm Smartphone của hãng ngày càng có nhiều hãng viễn thông đặt mua. Điều này thách thức Symbian (Anh) - hãng phần mềm thuộc sở hữu của các nhà sản xuất ĐTDĐ hàng đầu thế giới, trong đó có Nokia và Motorola.
Trong lĩnh vực thông tin di động, mọi con mắt đổ dồn về phía nhà cung cấp dịch vụ không dây tốc độ cao mới thành lập là Hutchison 3G. Tháng sau, hãng sẽ đưa mạng ĐTDĐ thế hệ ba (3G) đầu tiên ở châu Âu vào hoạt động.
Thành công hay thất bại của Hutchison 3G sẽ được tất cả nhà cung cấp dịch vụ nghiên cứu kỹ lưỡng. Họ đã bỏ ra 100 tỷ euro (108,2 tỷ USD) để có được giấy phép triển khai dịch vụ 3G ở châu Âu với hy vọng thu lãi lớn từ dịch vụ video di động.
Thế nhưng ở những nước có dịch vụ liên lạc không dây phát triển như Nhật Bản và Hàn Quốc, dịch vụ trao đổi dữ liệu tốc độ cao qua mạng ĐTDĐ cũng chỉ đem lại không đầy 25% tổng doanh thu, trong khi doanh thu trung bình tính trên đầu người dùng không tăng.
Hiện nay, hầu hết nhà cung cấp tập trung vào dịch vụ dữ liệu đơn giản, ví dụ như e-mail, tin nhắn hình... Được cung cấp qua mạng điện thoại thế hệ 2 hiện hành, những dịch vụ này có chất lượng rất tốt. Một chủ đề quan trọng mà các hãng viễn thông sẽ bàn luận tại Cannes là phát triển và liên kết những dịch vụ dữ liệu đơn giản ở châu Âu.
Ngoài ra, họ cũng sẽ tập trung thảo luận về Edge - một chuẩn mạng bị loại bỏ ở châu Âu 3 năm trước nhưng sau đó lại được để ý vì rẻ và hiệu quả, tuy không đem lại tốc độ kết nối nhanh như công nghệ 3G chính thức có tên WCDMA. Nokia và Ericsson sẽ đẩy mạnh việc ứng dụng Edge. Tuy nhiên, Edge không được các đơn vị kinh doanh thiết bị di động chờ đón vì họ thu lãi nhiều hơn từ thiết bị WCDMA.
Năm 2002, doanh thu từ mạng di động toàn cầu chỉ đạt 39 tỷ USD, giảm 25% so với năm thành công nhất - 2000. Nhiều chuyên gia dự đoán mức giảm của năm nay so với năm trước sẽ là 10% vì các công ty thông tin di động châu Âu tiếp tục giảm đầu tư vào hạ tầng mạng sau khi tiêu tốn hàng chục tỷ euro trong 18 tháng qua cho việc chuẩn bị dịch vụ truyền dữ liệu tốc độ cao.
Việc giảm đầu tư sẽ khiến nhiều hãng gặp khó khăn trong việc triển khai dịch vụ mới. Các nhà phân tích cho rằng dịch vụ tin nhắn hình hiện nay sẽ sớm tàn lụi vì người tiêu dùng có thể thay ĐTDĐ bằng thiết bị màn hình màu có gắn máy ảnh kỹ thuật số.
Lượng ĐTDĐ được tiêu thụ trên phạm vi toàn cầu tăng 5% trong năm 2002 và có thể tăng 7-10% trong năm 2003, đạt 435 triệu chiếc. Một vấn đề sống còn đối với nhiều nhà cung cấp dịch vụ viễn thông là người tiêu dùng sẽ sử dụng điện thoại hình được trợ giá để gửi ảnh chụp nhanh cho nhau chứ không phải dùng chúng với tư cách album ảnh di động, các nhà phân tích nhận định.
Minh Long (theo Reuters)