Theo Diễn đàn DSL (DSL Forum), một tổ chức gồm nhiều nhà cung cấp đường truyền đặt trụ sở tại California (Mỹ), hiện nay trên thế giới có khoảng 63,8 triệu người kết nối Internet qua đường DSL. Con số này cho thấy kênh truy cập này đã thu hút thêm 28 triệu thuê bao mới trong năm qua.
Tom Starr, Chủ tịch DSL Forum, cho biết, mức tăng trưởng 16,9% trong 3 tháng cuối năm 2003 - tương đương 9 triệu thuê bao mới - “là một kết quả hoạt động mà nhiều lĩnh vực khác phải thèm muốn cho cả một năm”. Tăng trưởng tại Mỹ trong nửa cuối năm ngoái đạt 1,9 triệu hộ gia đình và doanh nghiệp đăng ký mới.
Xét về tỷ lệ thuê bao DSL/100 đường dây điện thoại, Hàn Quốc, với 27,7 khách hàng/100 đường điện thoại, dẫn đầu thế giới. Tiếp theo là Đài Loan với tỷ lệ 21,4, Nhật 14,4 và Canada 10,9. Cường quốc công nghệ Mỹ chỉ đạt mức 4,8 kết nối DSL/100 đường điện thoại.
Xét về tổng số thuê bao, không nước nào vượt qua được Trung Quốc khi nước này là nơi cung cấp dịch vụ cho 10,9 triệu thuê bao. Đứng thứ hai là Nhật Bản với 10,2 triệu, tiếp theo là Mỹ, 9,1 triệu.
Tim Johnson, nhà phân tích của công ty nghiên cứu thị trường Point Topic (Anh), cho biết, mức tăng trưởng về số lượng khách hàng trên thực tế đã vượt dự báo của ông hồi đầu năm ngoái gần 2 triệu người. “Trung Quốc vẫn đang đi đầu trong quá trình mở rộng thị trường DSL. Đấy là chưa tính khu vực hành chính Hong Kong”.
Chủ tịch Starr nhận định: “Chúng tôi tin chắc rằng lĩnh vực này đang trên đà phát triển rất mạnh và sẽ sớm đạt được mục tiêu mà DSL Forum dự báo là 200 triệu thuê bao vào cuối năm 2005, tức là chiếm 20% tổng số đường dây điện thoại”.
Tại thị trường Việt Nam, dịch vụ DSL được cung cấp dưới dạng ADSL (thuê bao số bất đối xứng) từ 1/7/2003. Hiện có 2 nhà cung cấp dịch vụ DSL chính là VDC với khoảng 7,000 thuê bao và FPT với khoảng 2,500 thuê bao. Năm 2004, các nhà cung cấp dịch vụ Internet dự kiến sẽ phát triển khoảng 50,000 đường ADSL mới.
Phan Khương