Phát biểu với lãnh đạo các công ty, ông Bush đề nghị, sau một loạt các vụ tai tiếng như Enron và WorldCom, phải mạnh tay với những trường hợp tương tự bằng cách gia tăng hình phạt tù.
Trước đó, nhiều người đã lo ngại liệu lời kêu gọi của Tổng thống nhằm đặt ra những chuẩn mực khắt khe hơn đối với các doanh nghiệp có thể khiến giới đầu tư tiếp tục nản lòng. Giá cổ phiếu sụt giảm là một biểu hiện rõ nét cho sự bất an của các nhà đầu tư Mỹ.
Chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là những "đối tượng" được “nêu gương” trong bài phát biểu của ông Bush. Wyeth, công ty chuyên sản xuất các loại thuốc điều trị hormone là một ví dụ. Giá 1 cổ phiếu của Wyeth vào lúc đóng cửa phiên giao dịch ngày hôm qua tụt xuống còn 37,30 USD, giảm 11,94 USD so với phiên trước. Kéo theo đó là sự sa sút của chỉ số chứng khoán chung trong ngành dược, giảm 4,4% so với trước. Giới đầu tư càng thêm hoang mang khi PepsiCo công bố doanh số bán của tập đoàn trong năm tài chính vừa qua quá thấp so với dự đoán. Giá cổ phiếu của nhà sản xuất nước giải khát hàng đầu thế giới này giảm 4,64 USD/cổ phiếu, xuống còn 27,75 USD/cổ phiếu. Cổ phiếu của ngành công nghiệp bán dẫn cũng đồng loạt rớt giá sau khi giới phân tích đánh giá thấp vị trí của các nhà sản xuất chip điện tử.
Thanh Thủy (theo BBC)