VNPT cho biết, hiện hai mạng VinaPhone và MobiFone đã có gần 300.000 thuê bao GPRS, nhưng chất lượng dịch vụ chưa thật tốt và cũng chỉ đạt tốc độ trung bình 40 Kbps nên khách hàng vẫn cảm thấy tốc độ chậm. Tuy nhiên, với GPRS tốc độ cao thì tốc độ truy cập sẽ được cải thiện và khi đó sẽ thể hiện rõ hơn nhu cầu của thị trường đối với các dịch vụ về dữ liệu.
Ông Trần Mạnh Hùng, Phó tổng giám đốc Tổng công ty bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT), cho biết VNPT đã sẵn sàng tiến lên 3G nhưng còn phải chờ thị trường. Vì vậy, ban đầu VNPT sẽ cung cấp dịch vụ GPRS, sau đó tiến tới GPRS tốc độ cao (thực chất là công nghệ EDGE phần vô tuyến chứ không có sự thay đổi phần hạ tầng GPRS) có thể lên tới 384 Kbps để cho khách hàng làm quen với dịch vụ đa phương tiện.
![]() |
Các nhà sản xuất liệu đã sẵn sàng cung cấp thiết bị 3G? Ảnh: Hướng Dương |
Đây là bước đi tuần tự phù hợp với thị trường trong nước. Khi tiến lên 3G, khi khách hàng chưa có nhu cầu nhiều về các dịch vụ 3G, VNPT sẽ sử dụng băng tần 3G chống nghẽn băng tần cho GSM khi có số lượng khách hàng quá lớn. Hiện cả VinaPhone và MobiFone đều đang thử nghiệm dịch vụ 3G với các đối tác như Siemens, Ericsson, Alcatel để chuẩn bị cho việc tiến lên 3G. Trước mắt, VNPT sẽ tiến hành nâng cấp mạng lõi lên băng rộng trước, còn mạng vô tuyến sẽ được nâng cấp lên băng rộng theo nhu cầu của thị trường. Cũng theo ông Trần Mạnh Hùng, trong tương lai máy đầu cuối của khách hàng có thể sử dụng cả dịch vụ WiFi, 2,5G và 3G. Khi đó, công nghệ đã có sự hội tụ giữa di động - phát thanh truyền hình và người sử dụng có thể xem các chương trình tivi trên điện thoại di động.
Cùng với VNPT, các doanh nghiệp mới như Viettel và SPT cũng đang thử nghiệm để nâng cấp mạng lên 3G. Hiện Viettel đã bắt đầu thử nghiệm dịch vụ 3G với đối tác Ericsson để cung cấp dịch vụ 3G. Mới đây, S-Fone cho biết đã sẵn sàng tiến lên 3G. Các chuyên gia cho rằng, mạng CDMA 2000 1x sẽ tiến lên 3G dễ dàng hơn mạng VinaPhone và MobiFone. Còn ông Tôn Minh Thông, Phó Tổng giám đốc SPT cho biết thêm, mạng CDMA S-Fone sẽ lên 3G qua các phiên bản CDMA 2000 1x EV-DO và EV-DV. Khi tiến lên 3G, S- Fone có thể cung cấp các dịch vụ như truy cập Internet tốc độ cao, điện thoại thấy hình, download (tải xuống) hay xem trực tuyến các đoạn phim ngắn, chơi game trực tuyến, tin nhắn đa phương tiệncho khách hàng. Ông Tôn Minh Thông cho rằng, yếu tố quyết định đến việc phát triển 3G là nhu cầu thị trường và bảo đảm hiệu quả đầu tư cho các mạng 2G và 2,5G hiện có.
Theo ông Trần Mạnh Hùng, nhu cầu thị trường Việt Nam vẫn chủ yếu là thoại chứ chưa phải là thị trường dữ liệu. Thêm vào đó, khi cung cấp dịch vụ 3G, khách hàng phải thay đổi máy đầu cuối và nhà khai thác cũng phải đầu tư rất lớn. Ngoài ra, khi các nhà khai thác tiến lên 3G đòi hỏi phải có nhiều nhà cung cấp dịch vụ nội dung đa phương tiện Vì vậy, việc đưa dịch vụ 3G vào khai thác tại thời điểm này e rằng quá sớm.
Một nhà khai thác muốn lên 3G thì phải có sẵn thiết bị đáp ứng tiêu chuẩn 3G (hiện các tiêu chuẩn sản phẩm 3G đang trong quá trình hoàn thiện và đang ở phiên bản 5). Đồng thời, thị trường phải có nhu cầu đối với dịch vụ này. Dự kiến trong năm 2006, VNPT sẽ nâng cấp mạng lõi lên 3G, còn phần truy cập phải đến năm 2008 mới sử dụng phần Radio của 3G. Quan điểm của VNPT là sẽ chuẩn bị kĩ các bước và chọn công nghệ đã hoàn thiện tiêu chuẩn để đầu tư trước chứ không đợi khi 3G hoàn thiện tất cả mới đầu tư. VNPT sẽ đi theo con đường đáp ứng nhu cầu của thị trường, nhưng phải chuẩn bị đầu tư vừa đáp ứng nhu cầu trước mắt, vừa chuẩn bị sẵn cho tương lai.
Đồng quan điểm với VNPT, ông Tôn Minh Thông, Phó Tổng giám đốc SPT, nhận định, thị trường lúc này chưa chín muồi để có thể triển khai các dịch vụ 3G. Bên cạnh đó, các nhà cung cấp thiết bị vẫn đang trong quá trình hoàn chỉnh công nghệ. Hiện S-Fone còn đang băn khoăn liệu các ứng dụng trên mạng 3G có là chìa khoá quyết định thành công của các nhà khai thác 3G và phải chăng các ứng dụng đa truyền thông sẽ thúc đẩy sự phát triển 3G?
(Theo Bưu điện Việt Nam)