
Thi thể các nạn nhân được đặt trên sàn nhà ở trung tâm pháp y thành phố Tijuana. Ảnh: CEN.
Những thân nhân đến trung tâm pháp y thành phố Tujuana, bang Baja California, Mexico để nhận xác người thân đã so sánh cảnh tượng ở nhà xác tại đây với phim chiến tranh.
"Họ cho tôi nhận xác chồng trong điều kiện rất tồi tệ vì họ không có nhà lạnh. Tôi gần như không thể nhận ra anh ấy", một phụ nữ có tên Nancy cho hay.
Truyền thông địa phương đưa tin trong những tuần qua, hơn 190 thi thể đã được chuyển tới trung tâm vốn chỉ có sức chứa 150 người. Các bức ảnh được đăng cho thấy nhiều thi thể bị chất thành đống trên sàn nhà.
Raul Gonzalez Vaca, điều phối viên nhà nước của tổ chức Cesar, thừa nhận các cơ sở pháp y ở Tijuana đang quá tải và đảm bảo rằng các thi thể sẽ không phải nằm trên sàn nhà nữa.
Salvador Juan Ortiz Morales, chánh án tòa án bang Baja California, cho biết những bức ảnh được chụp khi nhân viên trung tâm bỏ xác xuống để làm vệ sinh phòng lạnh. Morales cho hay trung tâm đang tu sửa để mở rộng quy mô.
Theo số liệu từ Hệ thống An ninh Công cộng Quốc gia, thành phố Tijuana đã chứng kiến hơn 2.000 vụ giết người vì bạo lực băng đảng trong năm ngoái, với trung bình 6 người bị giết hại mỗi ngày.

Lực lượng an ninh tuần tra trên đường phố Tijuana. Ảnh: AFP.
Tijuana được coi là thành phố bạo lực nhất thế giới, nơi thường xuyên xảy ra các vụ đụng độ giữa các băng đảng buôn người và ma túy, đặc biệt là cuộc chiến tranh giành địa bàn giữa hai băng tội phạm Sinaloa Cartel và Tijuana Cartel.
Tijuana Cartel là băng đảng buôn ma túy có địa bàn tại Tjjuana, được gọi là "một trong những nhóm tội phạm bạo lực nhất Mexico", còn Sinaloa Cartel là đường dây buôn bán ma túy quốc tế, rửa tiền và tội phạm có tổ chức chủ yếu hoạt động ở thành phố Culiacan, bang Sinaloa và một vài bang khác ở Mexico.
Hồng Hạnh (Theo Mirror)