![]() |
THPT Gia Định, quận Bình Thạnh tổ chức thi thử như thi thật. Ảnh: T.Nga. |
Dũng dự kiến thi ĐH khối A nên học khá chắc môn Lý. Điều mà thí sinh này lo ngại nhất là có thể mất điểm do đánh ẩu, nhẽ ra chọn đáp án A thì lại đánh B. "Nhiều khi vì sợ thiếu thời gian hoặc do căng thẳng trong phòng thi, em dễ stick nhầm đáp án. Nếu đề thi tốt nghiệp thật giống như thi thử thế này, em sẽ có điều kiện rà bài, kết quả thi chắc tốt hơn", Dũng nói.
Đoàn Thùy Dương, lớp A4, cùng THPT Gia Định, cũng tự tin sau khi kết thúc môn thi thử đầu tiên. Theo Dương, có 3-5 câu em không chắc chắn về đáp án, đành đánh liều, nếu sai, mất cùng lắm là 2 điểm.
Dương cũng tâm sự, trước khi vào giờ làm bài, em khá hồi hộp vì lần đầu dự kỳ thi trắc nghiệm đại trà toàn thành phố. Dương lo đề có thể ra những kiến thức chuyên sâu mà em chưa học kỹ. "Đọc xong đề em thấy thoải mái hơn nhiều. Thi trắc nghiệm thời gian sít sao, qua môn này, em rút ra kinh nghiệm phải phân phối giờ hợp lý, câu nào chắc chắn làm được thì làm trước và nên làm lý thuyết trước bài tập", Dương bày tỏ.
Ghi nhận của VnExpress tại một số Hồi đồng thi, công tác coi thi được tiến hành khá nghiêm, với đầy đủ giám thị trong phòng thi, giám thị hành lang. Theo nhận định chung của thí sinh tại các hội đồng thi này, đề Lý nằm trong chương trình cơ bản, không có câu "gài bẫy", thời gian phù hợp. Các em không gặp khúc mắc trong thao tác làm bài trắc nghiệm vì đã tập dượt nhiều qua những kỳ kiểm tra, thi học kỳ 2 vừa qua và được giám thị hướng dẫn kỹ trước khi làm bài.
Ông Nguyễn Hoàng Việt, Hiệu trưởng trường THPT Phú Nhuận, cũng nhận xét, đề thi thử đầu tiên vừa sức thí sinh, không có sai sót. Kết thúc giờ làm bài, học sinh có tâm trạng khá thoải mái. "Tôi thấy việc tổ chức thi thử rất hữu ích, vì nó giúp học sinh có ý thức rà lại kiến thức của mình. Các em sẽ tự tin hơn khi bước vào kỳ thi tốt nghiệp sắp tới", ông Việt nói.
Thanh Lương