Các năm trước, tỷ lệ trúng tuyển lớp 10 công lập ở TP HCM khoảng 78-80%. Riêng hai năm gần đây, số thí sinh đạt kỷ lục với 96.000-98.000 em, chỉ 77.000 trúng tuyển.
Từ 6h sáng, nhiều thí sinh đi bộ đến điểm thi THCS Đống Đa, quận Bình Thạnh. Trời nắng nhẹ, khoảng 27 độ C. Điểm thi này có 548 học sinh, chủ yếu ở trường THCS Bình Quới Tây và Đống Đa.
Ngay từ cổng, giáo viên đứng điểm danh, động viên các em trước khi bước vào môn thi đầu. Cô Nguyễn Thị Nhung, giáo viên trường THCS Đống Đa, vừa đọc tên học sinh vừa in dấu hoa đỏ như lời chúc may mắn lên áo học trò. Nữ giáo viên cho hay để tránh học sinh ngủ quên, muộn giờ, một số thầy cô khác được phân công gọi điện hoặc đến nhà tìm nếu không thấy thí sinh có mặt vào lúc 7h.
Trong sân trường, một số thí sinh tranh thủ xem lại một số chủ đề nghị luận xã hội.
Nguyễn Hồng Phúc Hậu, THCS Bình Quới Tây, nhận định số lượng thí sinh dự thi giảm, chỉ tiêu tăng nên việc cạnh tranh không gay gắt. Dù vậy, em có chút hồi hộp với đề thi theo chương trình mới, nhất là môn Văn vì ngữ liệu nằm ngoài sách giáo khoa.
"Em đã ôn tập kỹ nhiều chủ đề như tình yêu thương gia đình, trách nhiệm của thế hệ trẻ với đất nước, công nghệ, AI. Nếu đề ra trách nhiệm của thế hệ trẻ với đất nước, em sẽ có nhiều cảm xúc, dẫn chứng hơn sau sự kiện 30/4 vừa qua", Hậu chia sẻ.
Đề thi Văn lớp 10 của TP HCM năm 2025 - Hướng dẫn làm bài

Thí sinh tại điểm thi THCS Đống Đa, sáng 6/6. Ảnh: Lệ Nguyễn
Là môn thế mạnh, Thanh Hằng, THCS Đống Đa, kỳ vọng môn Văn đạt 7-8 điểm, để "vớt" Toán và Tiếng Anh. Nữ sinh đặt nguyện vọng 1 vào trường THPT Võ Thị Sáu, tiếp theo là Trần Văn Giàu, Hiệp Bình. Mỗi ngày, ngoài thời gian ở trường, em dành 3-4 tiếng để tự ôn, luyện giải đề.
"Những ngày qua, em còn ăn chè, uống nước đậu đỏ", nữ sinh kể. "Những nguyện vọng em đặt không quá cao nhưng năm đầu thi theo đề mới nên mong có chút may mắn, thuận lợi".
Nhiều thí sinh chung cảm xúc với Hằng và Hậu. Những năm trước, đề thi Văn của TP HCM luôn được đánh giá cao ở tính liền mạch và sáng tạo, chủ đề gần gũi với học trò.
Tại điểm trường THCS Hoa Lư, TP Thủ Đức, Quách Minh Anh được đặc cách thi phòng riêng. Nam sinh kể 4 ngày trước, em không may bị thương ở ngón tay phải khi làm việc nhà, không thể cầm bút viết.
Hai giám thị và một giáo viên sẽ hỗ trợ Minh Anh viết lại bài làm. Phòng thi có thiết bị ghi hình, ghi âm để đảm bảo khách quan.
"Em đã chuẩn bị cho kỳ thi này rất kỹ lưỡng nên sẽ cố gắng hết sức để làm bài tốt", Minh Anh nói.

Minh Anh trong phòng thi riêng tại THCS Hoa Lư, sáng 6/6. Ảnh: Quỳnh Trần
Ông Nguyễn Bảo Quốc, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM, cho biết đề thi lớp 10 năm nay sẽ giảm tỷ lệ câu hỏi thông hiểu xuống còn 60% thay vì 70-75% như các năm trước. Câu hỏi yêu cầu vận dụng tăng lên 40%, phù hợp mục tiêu đánh giá học sinh theo chương trình giáo dục phổ thông 2018.
Theo ông, đề thi Văn có độ phủ rộng, được xây dựng theo định hướng đánh giá năng lực đọc hiểu các loại văn bản và viết.
Đề Toán sẽ bao gồm kiến thức hình học và đo lường; số và đại số; thống kê và xác suất. Đề thi đánh giá khả năng tư duy và lập luận, giải quyết vấn đề, mô hình hóa toán học.
Ở môn Tiếng Anh, đề không chỉ kiểm tra ngôn ngữ dựa trên kiến thức thuộc lòng ngữ pháp và từ vựng mà còn về khả năng hiểu và vận dụng ngôn ngữ vào ngữ cảnh.

Thí sinh làm thủ tục vào phòng thi tại trường THCS Hoa Lư, TP Thủ Đức, sáng 6/6. Ảnh: Quỳnh Trần
Chiều nay, thí sinh thi môn Ngoại ngữ, thời gian làm bài 90 phút. Ngày 7/6, các em làm bài thi môn Toán trong 120 phút. Những em có nguyện vọng vào các lớp chuyên sẽ thi thêm môn tương ứng, dài 150 phút.
Điểm xét tuyển lớp 10 đại trà là tổng ba môn, cộng điểm ưu tiên, khuyến khích (nếu có). Với các lớp chuyên, công thức là tổng điểm ba môn nói trên theo hệ số 1, cộng điểm môn chuyên hệ số 2.
Ngày | Buổi | Môn thi | Thời gian làm bài | Giờ phát đề | Giờ bắt đầu làm bài |
6/6 | Sáng | Văn | 120 phút | 7h55 | 8h |
Chiều | Ngoại ngữ | 90 phút | 13h55 | 14h | |
7/6 | Sáng | Toán | 120 phút | 7h55 | 8h |
Chiều | Các môn chuyên | 150 phút | 13h55 | 14h |
Trong 109 trường THPT công lập xét tuyển bằng kết quả kỳ thi, trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa có tỷ lệ chọi cao nhất (1/2,9), tức cứ ba em thi có một em đỗ.
Ở chiều ngược lại, hơn 40 trường có tỷ lệ cạnh tranh dưới 1, nghĩa là số thí sinh đăng ký ít hơn chỉ tiêu. Nếu đăng ký vào các trường này, thí sinh có cơ hội trúng tuyển cao hơn.
Tỷ lệ chọi 109 trường THPT công lập ở TP HCM
Ba năm qua, trường THPT Nguyễn Thượng Hiền luôn dẫn đầu với điểm chuẩn 24 trở lên. Các gương mặt quen thuộc khác trong top 10, thường lấy mức trên 22 điểm, là THPT Nguyễn Hữu Huân, Gia Định, Nguyễn Thị Minh Khai, Phú Nhuận, Mạc Đĩnh Chi, Lê Quý Đôn, Nguyễn Hữu Cầu.
Tỷ lệ chọi thấp nhất thành phố thuộc về các trường ở hai huyện ngoại thành Cần Giờ và Bình Chánh. Trong đó, điểm chuẩn lớp 10 ở Cần Giờ nhiều năm qua "dậm chân tại chỗ" với mức 10,5.
Biến động điểm chuẩn lớp 10 TP HCM ba năm qua
Lệ Nguyễn - Quỳnh Trần