Thứ tư, 24/4/2024
Thứ bảy, 17/10/2020, 15:29 (GMT+7)

Thí sinh Miss Earth hóa trang thiên thần

Dàn thí sinh Miss Earth 2020 diện trang phục thiên thần nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.

Ngày 16/10, ban tổ chức tung bức ảnh dự thi phần Eco-Angels của Thái Thị Hoa, đại diện Việt Nam tại Miss Earth 2020. Cô nói về phần thi: "Tôi muốn nâng cao về việc giữ gìn môi trường, ngôi nhà của chúng ta. Chúng ta phải thay đổi hành vi tiêu dùng, tích cực chia sẻ, giảm thiểu chất thải, tiêu thụ hữu cơ, bảo vệ đa dạng sinh học, tiết kiệm năng lượng, nước và tái chế".

Thái Thị Hoa 26 tuổi, quê ở Gia Lai. Cô cao 1,75 mét, số đo 84-62-95 cm, từng thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, vào top 10 cuộc thi Global Asian Model World. Cô tốt nghiệp khoa Tài chính Ngân hàng, Đại học Sài Gòn, hiện điều hành một công ty. Ngoài kinh doanh, cô tham gia biểu diễn ở một số show thời trang.

Thái Thị Hoa giới thiệu cảnh đẹp Việt Nam ở Miss Earth
 
 

Thái Thị Hoa giới thiệu bản thân tại Miss Earth. Video: Miss Earth.

Marta Lorenzo, thí sinh Tây Ban Nha, nói tập trung phát triển du lịch sinh thái có thể giúp đem tới nhiều lợi ích kinh tế cho địa phương, đồng thời nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của người dân.

Nelvina Bakshya, thí sinh Mauritius, chọn trang phục lấy cảm hứng từ hậu quả của hiệu ứng nhà kính lên môi trường.

Dayana Soulayman, thí sinh Lebanon, nói mục tiêu cô tham gia cuộc thi: "Những đứa trẻ mới chào đời là lý do và lời cảnh tỉnh nhắc ta cần đối xử tử tế với môi trường".

Suzy Ann, đại diện New Zealand, cho rằng cần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường ngay trong trường học. "Nguồn lực lớn nhất trong việc bảo vệ môi trường là con người, vì vậy để đảm bảo một lực lượng lao động lớn hơn và đảm bảo sự bảo tồn cho tương lai, chúng ta phải làm gương và chỉ cho trẻ em cách cùng nhau đóng góp vì một ngôi nhà khỏe mạnh hơn", cô cho biết.

Lindsey Coffey, đại diện Mỹ, cho rằng tình trạng ô nhiễm nguồn nước là vấn đề cấp thiết nhất cần sớm được giải quyết. "Nguồn nước trên Trái đất có hạn và đang bị ô nhiễm, sử dụng quá mức. Chúng ta phải điều chỉnh để chống lại cuộc khủng hoảng này".

Safira Rumimper, đại diện Indonesia, cho biết đang thực hiện chiến dịch giảm thải nhựa ở quê nhà: "Chúng tôi tổ chức một số dự án làm sạch công cộng và hợp tác với chính quyền địa phương để giảm sử dụng chai nước nhựa".

Phương Mai (ảnh: Miss Earth)