Thiếu tướng Trần Đình Chung, Phó cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ (A03), Bộ Công an, nêu thông tin trên tại họp báo về kỳ thi tốt nghiệp THPT chiều 29/6. Ông cho biết, các đơn vị chức năng đã xác định được người kết nối bên ngoài nhận đề thi do thí sinh tuồn ra, nhưng chưa phát hiện có lời giải chuyển vào.
"Chúng tôi tiếp tục xác minh liệu có lời giải được đưa vào phòng thi cho thí sinh không", ông Chung nói.
Cục sẽ quyết định hình thức xử lý căn cứ vào kết quả xác minh, đánh giá tính chất, mức độ, hậu quả, hành vi... "Nếu hành vi đó đến mức phải xử lý hình sự thì xử lý theo Luật Hình sự 2015, nếu không thì theo nghị định của Chính phủ, xử phạt hành chính về an ninh trật tự và an toàn xã hội", ông Chung nói, thêm rằng sẽ tính toán cả yếu tố nhân văn.
Trước nhiều ý kiến băn khoăn đây là "lộ đề" hay "lọt đề", ông Chung lý giải, Luật bảo vệ bí mật nhà nước sử dụng từ "lộ" và các quy định hiện nay không có khái niệm "lọt".
PGS.TS Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, khẳng định việc thí sinh tuồn đề ra ngoài là cá biệt. Các đơn vị đã kết luận đây là hành vi vi phạm chế thi, không ảnh hưởng đến kết quả chung của kỳ thi tốt nghiệp. Do đó, Ban chỉ đạo quốc gia không hủy kỳ thi.
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 diễn ra trong hai ngày 28-29/6 với hơn một triệu thí sinh, được Bộ Giáo dục và Đào tạo đánh giá "nghiêm túc, đúng kế hoạch". Sự cố lớn nhất đến nay là việc hai thí sinh ở Cao Bằng và Yên Bái dùng điện thoại chụp ảnh, gửi đề thi Văn và Toán ra ngoài nhờ giải hộ.
Ông Chung đánh giá việc sử dụng thiết bị công nghệ cao để gian lận "chắc chắn còn", vấn đề là làm thế nào để hạn chế. Ngoài vai trò quản lý, kiểm tra, giám sát của cơ quan chức năng, ông nhận định cần đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật. Cơ quan chuyên môn nên xem xét dùng các thiết bị phát hiện và chống những công cụ gian lận này.
Thanh Hằng - Dương Tâm