Thứ bảy, 20/4/2024
Thứ hai, 23/7/2018, 01:25 (GMT+7)

Thí sinh Hoa hậu Việt Nam trình diễn bikini

Các cô gái khoe hình thể trong phần thi trang phục áo tắm tại đêm chung khảo phía Bắc, tối 22/7.

Chung khảo phía Bắc Hoa hậu Việt Nam 2018 diễn ra ở Cửa Lò, Nghệ An. Đêm thi tìm ra 25 người đẹp bước vào chung kết. Trong ảnh: thí sinh Tuyết Trang có số đo ba vòng 79-62-89 cm. Cô là biên tập viên Đài Truyền hình Việt Nam. 

Lê Thanh Tú từng tham gia Hoa hậu Hoàn vũ 2017. Cô cao 1,68 m, số đo ba vòng là 82-62-90 cm. 

Đặng Thị Trúc Mai cao 1,69 m, số đo ba vòng là 84-62-91 cm. 

Trần Ngọc Lâm là Hoa khôi Học viện Báo chí Tuyên truyền. Cô cao 1,68 m, số đo ba vòng là 79-61-86 cm. 

Nguyễn Lan Hương là sinh viên Đại Học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội. Cô cao 1,66 m, số đo hình thể là 75-61-90 cm. 

Nguyễn Thị Thu Tâm cao 1,68 m, số đo ba vòng là 81-61-87 cm. Thu Tâm sinh năm 2000, là một trong những thí sinh nhỏ tuổi nhất cuộc thi. 

Phạm Thị Huyền Trang - sinh viên Cao đẳng Múa Việt Nam - cao 1,7 m, số đo ba vòng là 80-60-88 cm. 

Trương Thuỷ Tiên - sinh viên Đại học Thương mại - cao 1,7 m, số đo ba vòng của cô là 82-61-89 cm. 

Hà Thanh Vân là người dân tộc Tày. Cô cao 1,7 m, số đo ba vòng là 81-63-93 cm. 

Vũ Thị Hiền là giáo viên mầm non. Cô cao 1,71 m, số đo ba vòng là 80-63-89 cm. 

Trần Thị Hoàng Ngân - sinh viên Đại học Công nghiệp Hà Nội - cao 1,68 m, số đo ba vòng là 88-63-92 cm. 

Đỗ Linh Chi là sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân. Cô cao 1,71 m, số đo ba vòng là 78-62-92 cm. 

Hà Thu
Ảnh: HUN