Theo UCAS, số học sinh 18 tuổi chuẩn bị rời phổ thông, đăng ký theo học ngành điều dưỡng ngày càng tăng so với trước đại dịch. Kể từ năm 2019, số đơn đăng ký tăng 38%.
Báo cáo của UCAS và Health Education England cũng cho thấy 69% người nộp đơn gần đây cho biết đại dịch Covid-19 đã truyền cảm hứng cho họ trở thành y tá. Một phần mười trong số đó nói rằng đại dịch là yếu tố quan trọng nhất dẫn đến quyết định của họ. Cứ bốn người nộp đơn thì một người cho biết nhu cầu nhân viên y tế cao hiện nay có ảnh hưởng đáng kể đến lựa chọn của họ.
Ruth May, người phụ trách bộ phận điều dưỡng của Dịch vụ Y tế quốc gia NHS England, cho biết cô rất vui vì số hồ sơ đăng ký học ngành này tăng kỷ lục. "Vài năm qua, nhân viên y tế trải qua nhiều khó khăn nhưng rõ ràng nó đã làm sáng tỏ giá trị của những nghề nghiệp trong lĩnh vực y tế", bà nói.
Clare Marchant, giám đốc điều hành của UCAS, tỏ ra vui mừng khi thấy những nhân viên y tế trong đại dịch đã để lại "di sản" là ngày càng nhiều người trẻ được truyền cảm hứng để trở thành y tá, dù họ là những người bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong đại dịch, cả về trình độ học vấn và lối sống.
Điều dưỡng hiện là ngành học phổ biến thứ năm ở bậc đại học ở Anh, đã phục hồi sau sự sụt giảm đơn đăng ký do chính phủ loại bỏ tài trợ liên tục vào năm 2017. Năm 2021, 25.000 sinh viên đã được chấp nhận vào các chương trình điều dưỡng. Dù vậy, báo cáo cho thấy sự chênh lệch giới tính rõ ràng ở ngành này với số lượng nữ giới lựa chọn và được đưa vào các khóa học điều dưỡng cao gấp 9 lần so với nam giới.
Dương Tâm (Theo The Guardian)