Bước nhảy Hoàn vũ (BNHV) 2012 sẽ kết thúc sau 2 đêm thi bán kết và chung kết tới đây. Theo nhận xét của tôi, cho đến nay BNHV 2012 chưa có thí sinh nào có kỹ thuật tốt trong các điệu truyền thống về Latin và Ballroom.
Ngoài ra, các thí sinh thi nhảy cũng không đều đặn, khi thì điểm cao khi thì điểm thấp. Vì 2 lý do này nên cuộc thi cũng mất đi phần nào hứng thú đối với người xem. Những chiêu trò nhấc bổng này nọ đã không làm cho các bài thi nhảy hay hơn.
Sau đêm thi 27/5, tuy Minh Hằng được điểm cao nhất (đồng hạng với Nam Thành) và được khen nhiều nhất nhưng vẫn ở mức độ hình thức và chiêu trò vì nội dung dancing vẫn chưa có gì đáng kể.
Có một số ý kiến của bạn đọc đã cho là vì các vũ công nước ngoài chưa cao tay nghề và biên đạo kém nên các thí sinh chỉ có thể nhảy đến thế thôi. Tôi cũng cho là đúng phần nào.
Tôi còn nghĩ xa hơn là quan niệm tổ chức và dàn dựng cuộc thi của Ban tổ chức BNHV cũng là một phần của những gì khiến người xem chưa sướng mắt sướng tai.
Thêm vào đó nhận xét và điểm của các giám khảo cũng nhiều lúc chẳng mấy thuyết phục đối với thí sinh và nhất là đối với người xem.
![]() |
Kết quả thăm dò từ độc giả VnExpress tính đến 01/06/2012 |
Người xem cuộc thi BNHV phần lớn không biết nhiều về khiêu vũ và họ chỉ khen chê chủ yếu theo thí sinh họ hâm mộ, theo cảm tính và trực giác nhưng điều này không có nghĩa là nhận xét của họ đều không đúng.
BNHV theo tôi vẫn chưa có những thay đổi theo hướng đi lên, vì mùa thứ 3 cũng không hơn và có thể, theo nhận xét của một số bạn đọc còn tệ hơn 2 mùa trước.
Theo như tôi xem Dancing with the Stars (DWTS) bên Mỹ từ mùa 1 đến mùa 14 thì trong những mùa gần đây DWTS đã có nhiều cải cách rõ rệt về mọi lĩnh vực.
Sân khấu, ánh sáng, âm thanh, kỹ thuật quay hình, cách dàn dựng những chương thình thi nhảy của DWTS đã hấp dẫn hơn, những phần biểu diễn vô cùng ấn tượng với những vũ công chuyên nghiệp và có sự tham gia của những ca sĩ uy tín, tên tuổi thế giới.
Tất cả những điều tuyệt vời này được sự hỗ trợ từ công nghệ kỹ thuật có độ phân giải cao trên truyền hình nên chẳng ai chê vào đâu được. Có một điều mà theo nhiều ý kiến khán giả DWTS đã viết trên diễn đàn của DWTS là người dẫn chương trình, ông Tom Bergeron và 3 giám khảo chính là những nhân vật đã tạo nên thế mạnh của DWTS và là nam châm thu hút sự cổ vũ nồng nhiệt khán giả dành cho các thi sinh dù họ đã thi nhảy hay hoặc không hay.
Còn một điều khác nữa tôi muốn đề cập ở đây: đó là DWTS có diễn đàn cho khán giả bày tỏ ý kiến trước và sau mỗi tuần thi nhảy. Có đọc qua những ý kiến của khán giả DWTS tôi mới nhận ra là một số khán giả tham gia ý kiến là những người hiểu biết chuyên sâu và có nhiều kinh nghiệm về dancing nên họ tranh luận nhau thật là vui, có lý luận và đều có những lời lẽ tôn trọng lẫn nhau. Tôi cũng đã học hỏi nhiều về dancing từ trang mục diễn đàn này của DWTS.
Viết về DWTS thì chẳng qua giống như "khen phò mã tốt áo" mà thôi và tôi cũng mong BNHV cũng sẽ là "phò mã" như DWTS vậy, để cho "bõ công bõ của" người tổ chức và "bõ công bõ thì giờ" của người xem.
Theo một kết quả thăm dò ý kiến của bạn đọc trên VnExpress thì Minh Hằng đang là thí sinh sáng giá nhất, 3 thí sinh còn lại Anh Thư, Phương Thanh và Nam Thành đều xấp xỉ nhau về cơ hội vào chung kết.
Để cho đêm bán kết và đêm chung kết được hào hứng và vui lòng người xem, tôi nghĩ BNHV cần có những bài thi nhảy kỹ thuật tốt và cách thể hiện tốt hơn so với 8 tuần thi vừa qua.
Tôi cũng mong BNHV sẽ cố gắng hơn trong 2 đêm thi chót của mùa thứ 3 để có được "kết quả có hậu".
Tuy Can