Bạn cần một chiếc cốc rỗng, nước, phẩm màu, mật đường, dầu ăn, đai ốc, một quả nho, một nắp chai nhựa, một miếng bọt biển.
Thực hiện: Đổ nước và vài giọt phẩm màu vào cốc. Tiếp theo, đổ thêm mật đường vào. Cuối cùng, đổ thêm dầu ăn và đợi khoảng 15 phút để các chất lỏng ổn định trạng thái. Bạn có 3 lớp chất lỏng xếp chồng lên nhau, không hề bị hòa lẫn.
Giải thích: Mỗi lớp chất lỏng có một mật độ (đại lượng thể hiện lượng vật chất trên mỗi đơn vị đo) khác nhau. Mật đường có mật độ cao nhất nên chìm dưới đáy và dầu ăn có mật độ thấp nhất nên nổi lên trên cùng.
Hãy thử thả một số vật vào cốc nước để xem điều gì xảy ra. Đai ốc kim loại dày đặc nên chìm thẳng xuống đáy. Nếu thả quả nho, nó chìm xuyên qua lớp dầu ăn và nước, tuy nhiên lại nằm trên lớp mật đường do có mật độ thấp hơn chất lỏng này. Trong khi đó, nắp chai nhựa lại nằm trên bề mặt lớp nước và miếng bọt biển nằm trên bề mặt lớp dầu ăn. Bạn có thể thử thả các vật khác vào cốc để so sánh mật độ giữa chúng với các lớp chất lỏng.
Phiêu Linh (theo DaveHax)