Trao đổi với báo chí, Cục trưởng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Bộ GD&ĐT) Nguyễn An Ninh cho biết, Bộ có quy định nghiêm khắc đối với những người thi hộ tốt nghiệp THPT.
"Tùy theo tính chất, mức độ và hậu quả vi phạm mà người thi hộ có thể không được cấp bằng tốt nghiệp THPT (nếu đỗ đợt một nhưng chưa được nhận bằng), bị đuổi học nếu đang theo học tại các cơ sở giáo dục, hoặc bị đề nghị truy tố trước pháp luật", ông Ninh nói.
Thí sinh Hà Nội dự thi tốt nghiệp THPT năm 2007. Ảnh: Hoàng Hà. |
Theo ông Ninh, để đảm bảo an ninh cho kỳ thi tốt nghiệp, trong giờ thi trắc nghiệm, thí sinh không được ra ngoài, làm xong cũng không được nộp bài trước. Nếu thí sinh chép bài của người khác dưới bất cứ hình thức nào đều bị cảnh cáo trước hội đồng coi thi.
Quy chế thi cũng nêu rõ: đình chỉ và hủy kết quả cả kỳ thi nếu mang tài liệu, các vật dụng bị cấm vào phòng thi từ thời gian bắt đầu phát đề đến hết giờ làm bài; sử dụng tài liệu và các hình thức thu phát thông tin dưới bất kỳ hình thức nào; nhận bài giải sẵn của người khác; chuyển hoặc nhận giấy nháp của thí sinh khác; dùng bài thi hoặc giấy nháp của người khác để làm bài thi của mình.
Ông Ninh cho biết, các năm trước nếu mang đề ra khỏi khu vực thi mới bị xử lý thì năm nay, người không có trách nhiệm mang đề ra khỏi phòng thi (dù vẫn trong khu vực thi) sẽ bị xử lý vi phạm. Cầm túi đựng đề thi thừa, giám thị không được xem mà phải nộp cho người có trách nhiệm. Mỗi thí sinh có một đề trắc nghiệm.
Theo hướng dẫn thanh tra, kiểm tra thi tốt nghiệp THPT, tại các hội đồng coi thi, mỗi cán bộ thanh tra giám sát tối đa 7 phòng và mỗi địa điểm thi có ít nhất 2 cán bộ thanh tra. Điểm thi nào có dưới 6 phòng thi phải đưa thí sinh tập hợp về các cụm khác.
Tuy nhiên, đại diện Sở GD&ĐT Cao Bằng cho rằng một số quy định hiện chưa hợp lý. Ví dụ, ở tỉnh này, năm 2006, có những hội đồng thi chỉ có 4 phòng (khoảng 100 thí sinh). Nếu phải đưa các em này về trung tâm thi sẽ gây khó khăn về nhiều mặt.
Tiến Dũng