Thứ nhất, kỳ thi đánh giá năng lực (HSA) của Đại học Quốc gia Hà Nội có nhiều đợt thi từ tháng 3 đến tháng 8. Đây là kỳ thi chuẩn hóa, tức là dù tổ chức ở bất cứ nơi nào đều phải tuân thủ quy trình nghiêm ngặt, ổn định. Cấu trúc đề thi, mức độ khó dễ của từng đề được cân bằng giữa các đợt thi và địa điểm tổ chức - tương tự các kỳ thi chuẩn hoá trên thế giới như SAT của Mỹ.
Nghiên cứu về đo lường của Đại học Quốc gia Hà Nội cũng cho thấy một học sinh dự thi nhiều lần gần nhau, kết quả không thay đổi nhiều do thiết kế bài thi đánh giá năng lực khác với bài thi kiểm tra kiến thức thông thường. Nó không chỉ kiểm tra kiến thức thuần túy mà kiểm tra nhiều năng lực khác nhau. Vì vậy, Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội không khuyến khích thí sinh đăng ký dự thi nhiều lần.
Thứ hai, Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội chỉ tổ chức thi HSA mà không thực hiện xét tuyển đại học. Sau mỗi lần dự thi HSA, thí sinh sẽ được cấp một bản Giấy chứng nhận kết quả thi.
Việc sử dụng Giấy chứng nhận kết quả thi để xét tuyển như thế nào là quyền của thí sinh. Bạn có thể chọn một trong số Giấy chứng nhận có điểm cao nhất để nộp xét tuyển vào trường đại học nào đó. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý các trường đại học sẽ quy định thời gian nhận hồ sơ xét tuyển bằng kết quả thi HSA. Thông tin chi tiết về hồ sơ xét tuyển, thời gian nhận hồ sơ xem tại Đề án tuyển sinh năm 2022 của trường bạn dự kiến đăng ký xét tuyển.