Ông Phạm Chí Cường, Chủ tịch Hiệp hội Thép Việt Nam cho biết, lượng thép cuộn của Trung Quốc vào thị trường trong nước hiện quá lớn nên ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình sản xuất thép trong nước.
Năm 2006 chỉ có khoảng 160.000 tấn thép cuộn Trung Quốc được nhập vào thị trường Việt Nam (chiếm 16% nhu cầu thép cuộn trong nước) thì chỉ riêng 4 tháng đầu năm 2007, số lượng thép Trung Quốc đã lên đến ít nhất 230.000 tấn (chiếm 53% nhu cầu thị trường).
![]() |
23 doanh nghiệp trong nước đều phải giảm sản xuất thép cuộn. Ảnh: VTC |
Một số doanh nghiệp sản xuất thép quy mô lớn tại khu vực phía nam cũng đang có công ty con nhập mặt hàng này về tiêu thụ với số lượng khá lớn. Giá bán hiện nay từ 8,4-8,5 triệu đồng/tấn, thấp hơn hàng trong nước cả triệu đồng/tấn.
Do ảnh hưởng của thép Trung Quốc giá rẻ, hiện nay 23 doanh nghiệp sản xuất thép trong nước đều phải giảm sản lượng sản xuất đối với mặt hàng thép cuộn, trong đó có 7-8 đơn vị phải tạm ngưng sản xuất mặt hàng này.
Ông Phạm Chí Cường cho biết thêm, sản lượng sản xuất thép trong nước từ đầu năm đến nay giảm khoảng 10% so với cùng kỳ, trong khi tổng mức tiêu thụ trong nước lại tăng 12%. Đặc biệt, hiện có khoảng 60.000 tấn thép cuộn sản xuất trong nước còn tồn kho không tiêu thụ được.
Một công ty sản xuất thép lớn khác tại phía nam còn cho biết trước sức ép của hàng Trung Quốc, họ vừa phải quyết định thay đổi cấu trúc bán hàng đối với loại thép cuộn từ 45% xuống 10%.
(Theo VTC News)