Để phát triển bền vững, ngành thép cần phải sớm chủ động được nguồn nguyên liệu, giảm sự chênh lệch về giá thành so với các sản phẩm thép nhập ngoại và tăng cường xuất khẩu. Xây dựng nhà máy luyện phôi thép với công nghệ hiện đại nhằm tăng năng lực cạnh tranh của công ty, đủ sức tham gia hội nhập ngành thép quốc tế và khu vực, đáp ứng nhu cầu thép trong nước và xuất khẩu là mục tiêu để Công ty TNHH Thép An Hưng Tường và Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Hạ tầng Nghi Sơn thành lập Công ty cổ phần Gang thép Nghi Sơn và xây dựng nhà máy luyện phôi thép có công suất 1 triệu tấn một năm.
Nhà máy Gang thép Nghi Sơn được xây dựng tại khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa, nơi hội tụ được nhiều yếu tố hỗ trợ cho đầu tư phát triển sản xuất thép như: mặt bằng gắn liền với cảng biển nước sâu có diện tích giai đoạn một trên 60 ha, cho phép tàu cập bến có tải trọng trên 50.000 DWT với công suất bốc dỡ trên 2 triệu tấn một năm.
Với nhu cầu sử dụng gần 180 MVA công suất điện, trạm điện nguồn của khu kinh tế Nghi Sơn đáp ứng được nhu cầu điện của nhà máy. Bên cạnh cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh cùng với các chính sách ưu đãi dành cho các nhà đầu tư, khu này đã thu hút được nhiều dự án lớn như: Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn, nhiệt điện Nghi Sơn 1 và 2, xi măng Nghi Sơn…
![]() |
Ông Nguyễn Bảo Giang – Chủ tịch HĐQT – Tổng giám đốc Công ty CP Gang thép Nghi Sơn phát biểu tại lễ ký kết với 2 đối tác Tenova và Danieli. |
Dự án nhà máy Gang thép Nghi Sơn là một trong những khu liên hợp luyện thép có công suất lớn tại Việt Nam. Nhận thức được tầm quan trọng của chất lượng sản phẩm luôn là mục tiêu hàng đầu với định hướng phát triển vì sự bền vững, giảm thiểu tối đa ô nhiễm môi trường, Công ty cổ phần Gang thép Nghi Sơn đã chọn nhà cung cấp thiết bị cho dây chuyền luyện thép là hai tập đoàn sản xuất và cung cấp thiết bị luyện cán thép của Italy và thế giới Tenova và Danieli.
Lễ ký kết hợp đồng cung cấp thiết bị cho dây chuyền luyện thép công suất một triệu tấn phôi một năm giữa Công ty cổ phần Gang thép Nghi Sơn với tập đoàn Tenova và Danieli đã được diễn ra ngày 18/6 tại TP HCM.
Phát biểu tại lễ ký kết hợp đồng cung cấp thiết bị cho dự án gang thép Nghi sơn, ông Nguyễn Bảo Giang, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty CP Gang thép Nghi Sơn, cho biết: “Công ty cổ phần Gang thép Nghi Sơn đã quyết định lựa chọn nhà cung cấp thiết bị chính là Công ty Tenova và Danieli. Đây đều là các công ty sản xuất thiết bị của Italy, có kinh nghiệm, năng lực hàng đầu trong cung cấp thiết bị cho ngành thép trên thế giới".
|
Lò điện luyện thép Consteel. |
Công nghệ là yếu tố hàng đầu mà dự án chú trọng tới. Với việc lựa chọn công nghệ Consteel cho lò điện luyện thép (đây là công nghệ độc quyền của Công ty Tenova), theo đánh giá của chủ đầu tư, công nghệ này đáp ứng được nhiều tiêu chí mà công nghiệp xanh, tiết kiệm năng lượng đòi hỏi.
Với công nghệ Consteel, phế liệu được nạp liên tục qua hệ thống sấy liệu từ nguồn nhiệt thoát ra từ khí lò, làm giảm thời gian nấu luyện, giúp giảm hơn 20% tiêu hao điện năng so với lò luyện truyền thống, cải thiện điều kiện làm việc của công nhân vận hành.
Lò tinh luyện (LF) và máy đúc liên tục 5 dòng của Công ty Danieli giúp Công ty cổ phần Gang thép Nghi Sơn có thể sản xuất các mác thép khác nhau, cũng như nâng cao chất lượng mác thép sản xuất. Ngoài ra, công nghệ này còn đảm bảo cung cấp triệu tấn phôi hàng năm cho sản xuất thép xây dựng. Lò tinh luyện này đã giúp Công ty thép Nghi Sơn giảm nhập khẩu, góp phần tiết giảm nhập siêu của chính phủ, thúc đấy tiến trình đầu tư vào khu kinh tế Nghi Sơn, đóng góp vào nguồn thu ngân sách của tỉnh Thanh Hóa, giúp tạo ra hàng nghìn công ăn việc làm cho con em trong vùng dự án.
(Nguồn: Công ty CP Gang Thép Nghi Sơn)