1. Samsung YP-T9

Samsung YP-T9 dung lượng 4 GB nhưng trông rất nhỏ, gọn. Vỏ máy bằng nhựa cứng đem lại cảm giác chắc tay và cảm giác máy khỏe. T9 chơi nhạc tốt, trình diễn video ấn tượng do màn hình được sản xuất theo công nghệ màn hình của Samsung. Tuy nhiên, T9 chỉ hỗ trợ video độ phân giải SVI và màn hình hơi nhỏ.
2. Meizu Mini

Meizu Mini bằng dung lượng của T9 nhưng máy lớn hơn và do đó màn hình cũng lớn hơn. Các phím điều khiển nằm cạnh màn hình lại vừa tay người cầm nên dễ điều chỉnh. Meizu Mini là thiết bị nghe - nhìn của hãng Meizu Trung Quốc nhưng chất lượng của máy đảm bảo. Mini còn có khả năng bắt đài FM, tuy nhiên, phần mềm vẫn hơi rắc rối.
3. Cowon iAudio F2

F2 là sản phẩm của hãng công nghệ Hàn Quốc. Dáng máy thuôn, nhỏ (34,4 x 72,9 x 16,7 mm) mà lại nhẹ (39 gram) nên dễ cầm. Dung lượng 2 GB tuy không phải lớn, nhưng thừa thãi cho vài album nhạc và một số đoạn video. Máy hỗ trợ các định dạng: Flac, MP3, Ogg, WMA, WAV, JPEG. Pin dùng được trong 22 giờ.
4. Kingston K-PEX100

Máy nghe nhạc của hãng sản xuất thẻ nhớ nổi tiếng có dung lượng 2 GB và mang trong mình nhiều chức năng. K-Pex được trang bị loa ngoài, chơi được nhạc số, xem ảnh và trình chiếu video cùng khả năng đọc file văn bản, ghi âm. Được thiết kế gần giống máy chơi game cầm tay PSP của Sony, nên ngoài những chức năng thường có của một máy nghe nhạc, K-Pex còn hỗ trợ game. Bạn có thể ghi game vào thẻ nhớ miniSD và chơi trên K-Pex vì thiết bị này có khe cắm thẻ nhớ miniSD.
Một điểm bất tiện là để chuyển nhạc hay video vào máy bạn phải cần phần mềm. Ngoài ra, các phím điều khiển chưa nhạy cho việc chơi game.
5. MSI P610

P610 của MIS chỉ cao 90 mm, rộng 40 mm và nặng 8,5 mm. Máy nhẹ (49 gram) nên dễ mang theo. P610 hỗ trợ cổng USB 1.1 và 2.0 - qua cổng USB bạn có thể chuyển ảnh và nhạc vào máy một cách dễ dàng mà không cần phần mềm. Pin chơi được trong 15 giờ.
Đức Thanh (theo Cnet)
Ảnh: Cnet