Trên đường chạy 110 mét vượt rào hôm thứ hai, Robles về nhất với thành tích 13 giây 14, nhanh 0,02 giây so với VĐV Mỹ về nhì Jason Richardson.
Tuy nhiên, căn cứ vào quan sát bằng mắt thường cũng như các hình ảnh, video về cuộc tranh tài này, các trọng tài quyết định trước HC vàng của Robles để trao cho Richardson, vì phát hiện ra nhà vô địch người Cuba đã phạm quy - để tay chạm vào tay của đối thủ ở làn chạy bên cạnh Liu Xiang (xem clip).
![]() |
Robles (phải) trong tình huống chạm tay vào Liu Xiang lúc gần về đích. Ảnh: Chinadaily. |
Bất chấp đơn khiếu nại của đoàn Cuba, tổ trọng tài vẫn bảo lưu quyết định hủy thành tích của Robles. Liu Xiang nhờ đó được đôn lên thứ nhì, đoạt HC bạc. HC đồng được trao cho người về thứ tư là VĐV Anh, Andy Turner.
Được xử nhận HC bạc, nhưng Liu Xiang vẫn ngỏ ý tiếc rẻ, vì tin rằng nếu không bị Robles chạm tay trong lúc chạy, anh hoàn toàn đủ sức đoạt HC vàng.
"Robles đã hai lần chạm vào tay tôi, đều trong lúc vượt rào thứ chín. Anh ấy không cố tình làm vậy. Nhưng vì va chạm đó, tôi đã mất thăng bằng khi vượt qua rào thứ 10. Nếu không có sự cố này, tôi lẽ ra đã có thể đoạt HC vàng", BBC dẫn lời vận động viên người Trung Quốc từng đoạt HC vàng Thế vận hội 2004 và giải vô địch thế giới 2007 ở cự ly này.
Trong email trả lời AP, Robles không giấu vẻ bực bội: "Nếu đến từ một quốc gia mạnh, có nhiều quyền lực trên trường quốc tế hơn, tôi có lẽ sẽ không bị tước HC vàng. Những va chạm như vậy xảy ra thường xuyên ở giải vô địch điền kinh thế giới, và giờ đến lượt tôi chịu vận đen".
Vận động viên người Cuba từng đoạt HC vàng 110 mét vượt rào ở Thế vận hội Bắc Kinh 2008 cho rằng va chạm tay là điều không thể tránh khỏi: "Làm sao mà tránh được khi bạn chạy và vung tay ra. Đã có những cuộc thi nơi tôi va chạm với vận động viên Mỹ David Oliver, giống hệt với Liu Xiang, nhưng đâu có bị phạt. Các vận động viên cũng hiểu và chấp nhận thực tế này".
Phương Minh