Cuối tháng 6/1996, biết tên Nguyễn Trọng Thắng ở phố Bế Văn Đàn, thị xã Điện Biên Phủ có 1,5 cặp heroin (1,05 kg) định gửi về Hà Nội cho Vũ Xuân Trường, Dũng đã gặp và cho Thắng biết: “Ở Hà Nội, công an sẽ bắt Trường”. Dũng cũng nói là có 1,5 cặp heroin và nhờ Thắng bán hộ. Thắng đã nhận và giao cho tên Nguyễn Hữu Thắng, trú tại 34 ngõ Mai Hương, quận Hai Bà Trưng (phụ xe tuyến Hà Nội - Lai Châu) 3 cặp heroin để đưa lên cho Đỗ Thị Vui, trú tại tập thể Hào Nam, quận Đống Đa.
Ít ngày sau, tại Hà Nội, tên Trọng Thắng đã bị bắt ở nhà Vũ Xuân Trường, khi chưa kịp thanh toán tiền với Vui. Ngày 20/8/1996, Cảnh sát Điều tra Hà Nội ra lệnh bắt khẩn cấp Dũng thì y bỏ trốn. Đến ngày 5/10/2000, Dũng mới bị Công an Lai Châu bắt.
Dù Dũng không nhận tội nhưng qua chứng cứ thu được, cơ quan điều tra kết luận y đã tàng trữ heroin. Ngày 15/3 vừa qua, cơ quan điều tra đã chuyển hồ sơ cho VKSND TP Hà Nội truy tố tên Hoàng Văn Dũng về tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy theo Điều 194 Bộ luật Hình sự.
(Theo ANTĐ, 22/3)