Lũng sinh năm 1962, tại quận 4, là con nuôi của N., nữ giang hồ nổi tiếng từ trước 1975. Khi Năm Cam mở sòng bạc 148 Tôn Đản, Lũng với 3 tiền án cướp của, chém người, đã được ông trùm chọn làm bảo kê cho sòng bạc này. Lũng nhiều lần theo lệnh của Năm Cam, đưa đàn em đi đâm chém, tranh giành lãnh địa, thanh toán, đòi nợ mướn... Y thường ra tay rất tàn.
Khi Năm Cam bị bắt, Lũng nhanh chân bỏ trốn, di chuyển liên tục từ miền Trung về miền Tây. Mới đây, y lẩn về quận 4 thì gặp phải đợt bủa vây của Ban chuyên án. Sức ép nặng nề, Lũng nhờ gia đình xin cho đầu thú.
Cùng ngày 20/1, công an TP HCM phối hợp với công an Đồng Nai bắt được tên Trần Văn Lài (Lai “Biên Hòa”). Y sinh năm 1960, vốn là đầu gấu ở Nam Định. Sau khi vào TP HCM đầu quân cho Năm Cam, y được giao tổ chức một sòng bạc lớn khu Long Bình, Biên Hòa. Dựa vào thế lực ông trùm, Lai “Biên Hòa” đã mua chuộc và nhận bảo kê của một số người có thế lực.
Sòng bạc của Lai càng có uy tín khi đối thủ cạnh tranh của y, sòng bạc của tên Cường, bị Năm Cam sai Hải “bánh” đến quấy phá. Dựa vào mối quan hệ với giới giang hồ phía Bắc, Lai đã thiết lập một đường dây đưa các con bạc lớn từ Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định về sòng mình thi thố tài năng.
(Theo Công An TP HCM)