![]() |
Bé trai sơ sinh nặng 6,5 kg. Ảnh: Thanh Niên. |
Trước đó 11 tháng, sản phụ Võ Thị Hồng Phượng (Đà Nẵng) đã sinh một bé gái cân nặng 6,5 kg.
Bé sơ sinh "khổng lồ" lần này là con của sản phụ Nguyễn Thị Thúy Hồng (34 tuổi, phường Hải Châu 2, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) chào đời lúc 13 giờ 40 phút ngày 22/10. Trưởng khoa Sản Bệnh viện Đà Nẵng, bác sĩ Trần Đình Vinh cho biết: sức khỏe của hai mẹ con hiện rất tốt. Đến trưa 23/10, các bác sĩ đã cho 2 mẹ con gặp nhau và cháu bé bú sữa mẹ bình thường.
Đây là đứa con thứ ba của chị Hồng và anh Trần Hùng (38 tuổi). Đứa con đầu tiên của vợ chồng anh chị là một bé trai ra đời năm 1998, sinh thường với cân nặng 3,9 kg. Bé trai thứ 2 cũng được sinh thường với cân nặng 4,4 kg nhưng sau đó 7 tháng đã qua đời do bị viêm phổi.
Khi mới nhập viện lần này, chị Hồng được các bác sĩ dự đoán là có thai 39 tuần, cân nặng 4,2 kg (+) 200 g. Sản phụ Hồng đã có bệnh lý tiền sản giật, huyết áp khá cao, lượng protein trong nước tiểu lớn. Sản phụ đã được cho nhập viện theo dõi trước khi sinh 2 tuần và ngày 22/10 thì bé trai chào đời bằng kỹ thuật sinh mổ.
Vào ngày 26/11/2006, cũng tại khoa Sản của Bệnh viện Đà Nẵng, sản phụ Võ Thị Hồng Phượng (Đà Nẵng) đã cho ra đời một bé gái với cân nặng 6,5 kg. Đây là trường hợp trẻ sơ sinh có cân nặng nhất Việt Nam cho đến thời điểm bấy giờ.
Một điều trùng hợp ngẫu nhiên nhưng khá đặc biệt khi đây là đứa con thứ ba của hai sản phụ Phượng và Hồng, cả hai chị đều có chung bệnh lý tiền sản giật. Theo các bác sĩ và các nhà chuyên môn, bệnh lý tiền sản giật của người mẹ thường ảnh hưởng khiến con chậm phát triển. Tuy nhiên hai trường hợp trên đây là ngoại lệ và bé trai cân nặng 6,5 kg lần này có chiều dài 58 cm, ngắn hơn bé gái 6,5 kg sinh trước 2 cm.
Hiện tại, bé Nguyên nặng 11 kg nhưng có chiều cao vượt trội so với các bạn cùng lứa với 86 cm. Đây là mức chiều cao tiêu chuẩn trung bình của trẻ 24 tháng tuổi trong khi bé Nguyên mới chỉ 11 tháng tuổi. |
(Theo Thanh Niên)