Tại buổi ra mắt thương hiệu hôm 3/2 trên địa bàn Thừa Thiên Huế, Kim Long Motors đã cung ứng 19 xe cho các đối tác nhằm đưa vào khai thác dịp Tết Nguyên đán. Đây là những dòng xe mới được hãng này nghiên cứu và phát triển tại khu liên hợp sản xuất lắp ráp Kim Long Motors, thuộc Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Ngoại thất xe giường Kim Long Mobiline.
Theo chủ đầu tư, sản phẩm được các chuyên gia, kỹ sư trong nước nghiên cứu theo điều kiện hạ tầng, đặc thù giao thông Việt Nam. Khung gầm được thiết kế với khả năng chịu tải lớn, chiều cao phù hợp cho khách thuận tiện lên xuống. Mỗi xe dài khoảng 12 m, rộng 2,5 m, cao 3,7 m, gồm ba phiên bản: Standard, Deluxe và Luxury. Số giường nằm từ 22 đến 36 chỗ.
Theo công bố từ hãng, các mẫu xe Kim Long sử dụng động cơ Weichai WP12.375 thế hệ mới, tiêu chuẩn khí thải Euro 5, ứng dụng công nghệ của các tập đoàn AVL (Áo) và Bosch (Đức). Dung tích xi lanh 12 lít, công suất 373 mã lực, hứa hẹn cho hiệu suất vận hành tối ưu, dễ di chuyển qua các địa hình đồi dốc. Mẫu ôtô chở khách này cũng sử dụng hộp số sàn 6 cấp có trợ lực khí nén.
Ngoài ra, xe được trang bị hệ thống phanh bó cứng phanh ABS và phanh điện từ Terca (Tây Ban Nha), nhằm tăng khả năng an toàn khi vận hành.

Thiết kế nội thất cùng các khoang giường nằm của xe.
Nội thất có khoang cabin rộng, bảng điều khiển đa dạng chức năng như: màn hình đa thông tin, cụm đèn chẩn đoán tình trạng động cơ, GPS, camera hành trình... giúp tài xế dễ dàng quan sát. Phía sau, giường nằm của khách có nhiều tiện ích như màn hình LED, đèn đọc sách, cổng sạc, tủ lạnh...
Ông Võ Phi Hải, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Kim Long Motors cho biết, việc cho ra mắt thương hiệu xe giường nằm Kim Long Mobiline góp phần đa dạng hóa sản phẩm trong nước, đáp ứng nhu cầu các doanh nghiệp vận tải lớn. "Sau đợt đầu cung cấp 19 xe cho các đối tác như Xe khách Phương Trang - FUTA Bus Lines, Vận tải Hà Sơn, Tân Phát Đạt, quý một năm nay Kim Long Motors tiếp tục đưa ra thị trường thêm gần 300 xe", ông nói.
Từ năm 2019, doanh nghiệp này đã công bố dự án Khu Liên hợp sản xuất, lắp ráp ôtô, xây trên diện tích 164 ha trong Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô. Theo doanh nghiệp, vốn đầu tư giai đoạn một của dự án này hơn 3.300 tỷ đồng, khả năng sản xuất, lắp ráp khoảng 8.000 xe mỗi năm, tập trung vào các loại ôtô khách (bus) giường nằm. Ở giai đoạn sau, hãng sẽ tập trung vào sản xuất các loại xe con, ôtô tải, xe chuyên dụng, cùng phụ tùng, linh kiện...

Một dây chuyền sản xuất ở khu liên hợp Kim Long Motors, thuộc Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Tại buổi ra mắt thương hiệu Kim Long Mobiline, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Văn Phương nói, việc đưa dòng xe này vào thị trường là khởi đầu quan trọng, đẩy nhanh các giai đoạn sau của dự án khu liên hợp nêu trên. Theo ông, đây là công trình trọng điểm của tỉnh, góp phần phát triển kinh tế, kích thích nhu cầu đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp ôtô trên địa bàn.
"Dự án này cũng giúp chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng thu ngân sách địa phương và có thể giải quyết việc làm cho hơn 8.000 lao động", ông Phương nói và đề nghị chủ đầu tư phối hợp các bên liên quan đẩy nhanh tiến độ triển khai các giai đoạn sau, nhằm đảm bảo kế hoạch cũng như mục tiêu, hiệu quả khai thác dự án.
Quang Anh
Ảnh: Kim Long Motors