Đội trưởng Quản lý thị trường số 4 (Chi cục Quản lý thị trường Hà Tĩnh) vừa lập biên bản xử phạt 40 triệu đồng đối với cây xăng Văn Phương (đóng tại xã Kỳ Ninh, thị xã Kỳ Anh) vì tự ý nâng giá sau bão Doksuri.
Sáng 21/9, một người dân vào cây xăng Văn Phương, phát hiện xăng bán không đúng giá thực tế. Đội quản lý thị trường số 4 đã xác minh, kết quả cho thấy cây xăng bán 19.900 đồng/lít, cao hơn 1.500 đồng so với giá niêm yết là 18.470 đồng. Dầu cũng được bán giá cao hơn 1.000 đồng/lít.
Nhà chức trách lập biên bản, xử phạt hành chính đối với chủ cây xăng Văn Phương. Ảnh: Đ.H
Chủ cây xăng giải thích, việc bán giá cao hơn so mức niêm yết là do sau bão bị mất điện, phải bù lỗ chi phí vận hành máy nổ.
Trước đó, cây xăng Trâm Cự (xã Kỳ Phú, thị xã Kỳ Anh) cũng bị nhà chức trách phạt 40 triệu đồng vì tự bán giá cao hơn 1.000 đồng/lít so với mức niêm yết.
Sau bão Doksuri, một số cửa hàng bán lẻ tôn, ngói, sắt thép ở các huyện Kỳ Anh, thị xã Kỳ Anh, Cẩm Xuyên cũng tăng giá. Trước kia, ngói giá khoảng 3.500 đồng mỗi viên, nay tăng lên hơn 6.000 đồng. Còn ngói lợp Đồng Tâm, giá 20.000 đồng một viên, giờ tăng lên 30.000 đồng.
Theo lãnh đạo Chi cục Quản lý thị trường Hà Tĩnh, các đơn vị đã kiểm tra, xử phạt hành chính 12 cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng ở vùng bão không niêm yết giá, tổng mức phạt 8,5 triệu đồng.
10h ngày 15/9, bão Doksuri (bão số 10) đổ bộ Hà Tĩnh, Quảng Bình với sức gió tối đa 133 km/h (cấp 12) - mạnh nhất từ năm 2014 đến nay. Sau 6 tiếng hoành hành, bão đã làm 8 người chết, gần 200.000 ngôi nhà tốc mái, hư hỏng, gần 3.000 cột điện bị đổ. |