![]() |
Phun thuốc phòng dịch cho các xe chở gia cầm. |
Ngày 12/1, dịch đã lan đến thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. 90 con trong tổng đàn 1.000 con gà của 1 hộ chăn nuôi tại xã Tân Mỹ Chánh bị chết. Cùng ngày, cúm gia cầm đã tái phát tại xã Hoà Lộc, huyện Mỏ Cầy và xã Phước Hạnh, huyện Châu Thành, trên đàn vịt 360 con.
Trước đó, ngày 11/1, dịch phát ra ở 1 hộ chăn nuôi gà tại xã Phước Trung, huyện Gò Công Đông, và 2 hộ chăn nuôi cút tại xã Thanh Bình, huyện Chợ Gạo và xã Bảo Long, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Số gia cầm phải tiêu huỷ là 1.300 gà, 5.000 chim cút.
Ông Đậu Ngọc Hào, Cục phó Cục Thú y, cho rằng, chưa đầy 1 tháng nữa là đến Tết Ất Dậu nên các hộ chăn nuôi xuất gà, vịt, chim cút nhiều. Việc vận chuyển gia cầm đi tiêu thụ cũng tăng mạnh đã khiến dịch cúm lây lan nhanh hơn. Ông Hào cho biết thêm, so với đợt dịch trước, người dân vùng đồng bằng sông Cửu Long đã có ý thức hơn. Nếu phát hiện ổ dịch họ sẽ báo ngay để tiêu huỷ, chứ không bán đổ, bán tháo như trước.
Để tăng cường các biện pháp ngăn chặn dịch cúm lây lan, sáng mai, tại TP HCM, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ tổ chức một hội nghị do Bộ trưởng Cao Đức Phát chủ trì.
Như Trang