Cụ thể là các đường Nguyễn Kiệm, Phạm Ngũ Lão, Đào Duy Anh, Hồ Văn Huê (thuộc quận Phú Nhuận và Gò Vấp).
Khu vực ngã năm Nguyễn Thái Sơn, quận Gò Vấp, xưa nay luôn là điểm nóng ùn tắc giao thông, khiến con đường Nguyễn Kiệm hầu như ngày nào cũng kẹt xe vào giờ cao điểm. Cùng với đường Lê Quang Định phía quận Bình Thạnh, Nguyễn Kiệm là một trong hai tuyến giao thông huyết mạch nối các quận trung tâm Sài Gòn với Gò Vấp, Hóc Môn, nên lượng xe cộ lưu thông cực kỳ đông đúc.
Phương án phân luồng giao thông cho khu vực để giảm ùn tắc được Sở Giao thông công chính thành phố nghiên cứu, trưng cầu ý kiến từ nửa năm nay, mới bắt đầu áp dụng.
![]() |
Đường Nguyễn Kiệm luôn xảy ra ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm. Ảnh: Kiên Cường |
Theo đó, lưu thông đường Nguyễn Kiệm sẽ phân thành 2 đoạn. Phần lớn đường (và thuộc quận Phú Nhuận), sẽ thành một chiều theo từng hướng ngã tư Phú Nhuận (giáp Hoàng Văn Thụ - Phan Đăng Lưu) tới ngã năm Nguyễn Thái Sơn, Gò Vấp.
Đoạn Nguyễn Kiệm thuộc quận Gò Vấp, tức từ ngã sáu Gò Vấp về ngã năm Nguyễn Thái Sơn, bố trí một chiều ngược lại.
Tương tự, đường Phạm Ngũ Lão lưu thông một chiều đoạn từ Nguyễn Thái Sơn đến ngã sáu Gò Vấp. Đường Đào Duy Anh các phương tiện chỉ được phép đi một chiều theo hướng từ đường Hoàng Minh Giám đến Hồ Văn Huê. Trong khi đó đường Hồ Văn Huê một chiều đoạn Đào Duy Anh - Hoàng Văn Thụ.
Cụ thể hơn, nếu lưu thông từ hướng trung tâm Sài Gòn về Gò Vấp, các phương tiện sẽ đi theo các đường Hoàng Văn Thụ - Nguyễn Kiệm - Nguyễn Thái Sơn - Phạm Ngũ Lão - ngã 6 Gò Vấp. Ngược lại, từ Gò Vấp vào trong nội thành, hướng lưu thông là ngã 6 Gò Vấp - Nguyễn Kiệm - Hoàng Minh Giám - Đào Duy Anh - Hồ Văn Huê - Hoàng Văn Thụ.
Kiên Cường