UBND TP HCM hôm 19/12 cho biết sẽ tiến hành thực hiện giai đoạn 3 của Dự án cải thiện môi trường nước. Kinh phí dự kiến khoảng 13.500 tỷ đồng, trong đó vay của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) khoảng 8.700 tỷ đồng. Phần còn lại là vốn ngân sách đối ứng.
Dự án sẽ tập trung cải tạo kênh Đôi, kênh Tẻ, hoàn thành các tuyến đường ven kênh, giải quyết nhu cầu thoát nước, chống ngập nước. Hệ thống sẽ thu gom nước thải đưa về nhà máy xử lý có công suất gần 300.000 m3 ngày.

Khu vực thực hiện các dự án cải tạo kênh ở TP HCM. Ảnh: Dự án VSMT
Giai đoạn 3 của dự án sẽ xây dựng hệ thống thu gom nước thải khu vực Nam Sài Gòn gồm 33 km tuyến cống, xây dựng một trạm xử lý nước thải cục bộ, công suất 35.000 m3 ngày.
Khi hoàn thành, kênh Bến Nghé, Tàu Hủ, Đôi và Tẻ bị ô nhiễm nặng sẽ cải thiện để trở thành dòng kênh xanh. Sau đó, TP HCM sẽ tiến hành khai thác du lịch trên kênh, chống ngập nước, cải thiện cuộc sống của người dân.
Trong thời gian qua, TP HCM đã hoàn thành Dự án cải thiện môi trường nước giai đoạn một có diện tích 915 hecta năm 2011. Giai đoạn 2 cũng đang triển khai thi công với diện tích 2.588 hecta.
Hiện các tuyến kênh đã bớt màu đen, giảm mùi hôi thối, hàng triệu con cá được thả xuống có thể sinh sống được và đang góp phần xanh hóa dòng kênh.
Tuy nhiên, hơn 10 km từ kênh Tẻ (gần cầu Nguyễn Văn Cừ) đến kênh Đôi nước vẫn đen kịt, hôi thối do ô nhiễm nặng. Dọc hai bên kênh vẫn còn hàng nghìn căn nhà lụp xụp, dột nát chưa giải tỏa được gây mất mỹ quan đô thị.

Nhà lụp xụp ven kênh Đôi, Tẻ ở quận 8. Ảnh: D.T
UBND TP HCM cũng đánh giá cao sự giúp đỡ của chính phủ Nhật đối với hạ tầng giao thông. Trong quá trình thực hiện dự án giai đoạn 3, TP sẽ quan tâm đền bù, giải tỏa hộ dân đến nơi ở mới có cuộc sống tốt hơn. Việc triển khai dự án có ý nghĩa lớn trong việc chỉnh trang đô thị TP HCM.
Sơn Hòa