Sau ngày đấu đầu tiên ở sân Royal Melbourne, tuyển Mỹ thất bại ở bốn trong năm trận fourball và bị dẫn 1-4. Cả bốn golfer được Woods chọn theo suất đặc cách đều đã ra quân. Trong số này, chỉ Woods thắng trận, khi cùng Justin Thomas hạ cặp Joaquin Niemann-Marc Leishman. Còn lại, Tony Finau, Patrick Reed và Gary Woodland đều thất bại trước các đối thủ bên phía tuyển Quốc tế. Đội trưởng Woods, dẫu vậy, vẫn lạc quan vào cơ hội của tuyển Mỹ và đặt niềm tin lớn vào những lựa chọn của bản thân.
Woods (trái) và Thomas thắng trận mở màn Presidents Cup 2019. Ảnh: AP. |
Woods chia sẻ: "Tôi đã đưa ra những lựa chọn khó khăn. Có rất nhiều golfer chơi tốt trong giai đoạn cuối năm. Tôi quan tâm đến cách mà các golfer bắt đầu mùa giải mới, đặc biệt là ở châu Á. Chúng tôi khởi đầu khó khăn tại Presidents Cup, nhưng tôi tin vào những lựa chọn của mình.
Gary Woodland là một trong số đó. Anh ấy sẽ là người đầu tiên thừa nhận với bạn rằng sau khi vô địch US Open, anh ấy đã không kết thúc mùa giải trước như mong đợi. Nhưng sau khi bỏ lỡ suất chính thức, Woodland cho thấy anh xứng đáng với suất đặc cách khi vào top 5 ở CJ Cup tại Hàn Quốc và Zozo Championship ở Nhật Bản.
Tony Finau cũng là một golfer mà bất kỳ ai cũng muốn có trong đội. Anh ấy sẽ thắp sáng phòng thay đồ và bước ra sân với sự ổn định cao. Không phải ngẫu nhiên mà anh ấy giành vé dự Tour Championship trong cả ba năm qua, dù không vô địch sự kiện nào. Điều đó cho thấy Finau là người đáng tin cậy - một người mà tuyển Mỹ rất cần. Mọi người đều muốn chơi bênh cạnh Finau.
Tôi cũng không thể tưởng tượng tuyển Mỹ sẽ ra sao nếu không có 'Captain America' Patrick Reed. Reed là một trong những cựu binh của đội, với kỳ Presidents Cup thứ ba. Thất bại ở trận ra quân sẽ không ảnh hưởng lớn đến anh ấy. Reed sở hữu thứ năng lượng, niềm đam mê và tinh thần chiến đấu máu lửa, điều rất cần với đội làm khách như chúng tôi.
Woods (phải) trò chuyện cùng Fred Couples trên sân Royal Melbourne. Ảnh: AP. |
Với tôi, việc trở thành đội trưởng kiêm golfer thi đấu mang đến sự hồi hộp nhất định. Đó cũng là vinh dự lớn khi tôi mới là đội trưởng thứ hai trong lịch sử giải vừa dẫn dắt tuyển Mỹ vừa thi đấu. Hale Irwin đã làm tốt vào năm 1994. Đây sẽ là trải nghiệm thử thách và bổ ích với tôi. Cá nhân tôi khởi đầu tốt, nhưng điều quan trọng nhất vẫn là chiến thắng của toàn đội.
Màn trình diễn của tôi tại Zozo Championship cho thấy tôi ổn sau ca phẫu thuật đầu gối và có thể giúp ích cho đội tuyển. Tôi luôn nhớ đến giải đấu đó như một ký ức ngọt ngào, nơi tôi cân bằng kỷ lục 82 danh hiệu PGA Tour của Sam Snead.
Tôi sẽ phải dựa nhiều vào ba trợ lý Fred, 'Strick' và Zach khi tôi thi đấu tại Presidents Cup. Hai trong ba người họ từng làm đội trưởng Presidents Cup, vậy nên, mọi thứ vẫn sẽ được kiểm soát tốt trong lúc tôi cầm gậy.
Khán giả đến kín sân Royal Melbourne để theo dõi màn trình diễn của Woods. Ảnh: AP. |
Sẽ là một giải đấu vất vả, nhưng đây là điều mà tôi mong chờ từ lâu. Tôi từng là đội phó trong hai kỳ giải trước đây, vậy nên hiểu biết trong những vai trò khác nhau sẽ giúp ích nhiều cho tôi.
Tôi muốn chúc mừng Ernie Els và tuyển Quốc tế đã có khởi đầu tốt. Nhưng golfer dự giải theo suất đặc cách phía họ cũng đã chơi tốt, như Jason Day, Im Sungjae, Adam Hadwin hay Joaquin Niemann. Đối đầu tuyển Quốc tế không dễ chút nào, nhất là khi người hâm mộ Australia ủng hộ họ. Nhưng chúng tôi đã sẵn sàng để lật ngược thế cờ".
Ngày mai 13/12, tuyển Mỹ và tuyển Quốc tế sẽ đấu năm trận foursome, bắt đầu từ 7h, theo giờ Hà Nội.
Nhân Đạt (theo PGA Tour)