VĐV Cao Hồng Sơn trình bày hoàn cảnh. Ảnh: Nam Hà. |
Sau khi xảy ra sự việc, Trưởng đoàn thể thao khuyết tật Việt Nam Vũ Thế Phiệt cho biết: “Việc Sơn dọa có bom mìn là có thật. Theo an ninh sân bay, trong lúc chuyển hành lý từ chuyến bay nội địa (Hà Nội – TPHCM) sang chuyên cơ đi Indonesia, Sơn có lời qua tiếng lại với nhân viên hải quan, đồng thời có nói gì đó liên quan đến bom mìn. Tôi biết được sự việc khi an ninh sân bay đến tìm vào trao đổi với tôi. Do vậy, việc Sơn bị giữ lại theo tôi là hoàn toàn hợp lý”.
Trưa ngày 12/12, VĐV quần vợt xe lăn Cao Hồng Sơn đã bị an ninh Cụm cảng hàng không Việt Nam – Sân bay Tân Sơn Nhất mời ra khỏi máy bay, ngay trước khi chuyến chuyên cơ đưa đoàn thể thao khuyết tật Việt Nam sang Indonesia để tham dự Para Games 2011 (khai mạc vào tối 15/12) cất cánh vì cho rằng VĐV này tung tin sai về việc có bom gây uy hiếp an toàn chuyến bay.
Sau khi được an ninh sân bay mời ra khỏi máy bay và yêu cầu mang hành lý xách tay và sang làm việc tại văn phòng Cụm cảng hàng không thì máy bay đã cất cánh. Tại đây, VĐV Cao Hồng Sơn bị lập biên bản về việc đã “Tung tin sai về việc có bom gây uy hiếp an toàn chuyến bay”.
Cho rằng mình không hề có phát ngôn nào liên quan đến việc này, anh Hồng Sơn không đồng ý ký vào biên bản và được lực lượng an ninh áp tải ra khỏi khu vực sân bay, kèm theo giấy hẹn quay trở lại làm việc về vụ việc này. Vụ việc đang được tiến hành điều tra làm rõ.
Trong khi đó, đội quần vợt xe lăn TPHCM gồm các VĐV Huỳnh Công Sơn, Nguyễn Thanh Bình, Phan Thế Dũng và Nguyễn Văn Gặp cùng ký vào lá đơn khiếu nại gửi đến Bộ trưởng Bộ VH, TT & DL Hoàng Tuấn Anh, trong đó có kiến nghị việc quần vợt không có trong chương trình thi đấu của Asean Para Games tại Indonesia, nhưng đoàn Việt Nam lại có VĐV quần vợt Cao Hồng Sơn góp mặt.
Mặc dù được giải thich VĐV Cao Hồng Sơn đi theo diện tự túc kinh phí, nhưng việc ưu tiên này khiến đội quần vợt khuyết tật TP HCM thấy bức xúc và cho rằng việc tuyển chọn VĐV vào thành phần đoàn là không minh bạch.
Nam Hà