*Vòng đua chính thức của Grand Prix Tây Ban Nha diễn ra lúc 14h00 ngày 11/5 (giờ địa phương; tức 19h00 Hà Nội)
![1-6342-1399785393.jpg](https://vcdn1-thethao.vnecdn.net/2014/05/11/1-6342-1399785393.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=gJ260rqLO6pit7ElMk-ugw)
Cơ hội thu hẹp khoảng cách với Mercedes tại Catalunya gần như không còn với Vettel.
Việc phải thay hộp số mới càng "xát muối" thêm vào nỗi đau của Sebastian Vettel khi tay đua của Red Bull sẽ phải xuất phát ở vị trí thứ 15 do bị hạ năm bậc theo quy định, bảng vị trí xuất phát vì thế đã có thay đổi. Tại vòng phân hạng trên đường đua Catalunya, chiếc RB10 của Vettel buộc phải dừng cuộc chơi sớm ngay ở đầu vòng phân hạng cuối cùng khi chưa lập được thành tích do trục trặc hệ thống truyền động. Điều này khiến Vettel phải kết thúc vòng phân hạng ở vị trí thứ 10.
Theo quy định của F1, một bộ hộp số phải được dùng cho sáu chặng đua liên tiếp. Nếu một chiếc xe phải thay hộp số trước thời hạn sáu chặng, tay đua sẽ bị hạ 5 bậc xuất phát. Ngay sau vòng phân hạng, Vettel đã sớm thừa nhận trục trặc hộp số trên chiếc RB10: "Sau khi rời khỏi garage để tham dự Q3, chiếc xe đột nhiên không thể lái ở số hai. Khi đó tôi nghĩ mình vẫn có thể thi đấu được với số ba và các số lớn hơn. Tuy nhiên khi đến Turn 1, toàn bộ các số đều hỏng vì thế tôi đành phải bỏ cuộc".
![2-5563-1399785393.jpg](https://vcdn1-thethao.vnecdn.net/2014/05/11/2-5563-1399785393.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=rdd2wE3mpL5N1hErbXtDQg)
Chiếc xe của Vettel được chuyển về garage sau khi chết máy trên đường đua.
Đây là lần thứ hai trong tuần này, chiếc xe của Vettel gặp phải trục trặc kỹ thuật. Tại buổi đua thử vào sáng thứ Sáu, chiếc RB10 cũng chỉ có thể chạy thử được bốn vòng trước khi phải về garage sửa chữa. Sau đó, Red Bull cho biết trục trặc nằm ở hệ thống dây điện trên xe và Vettel không thể tiếp tục thi đấu trong ngày thứ Sáu để chờ các kỹ thuật viên sửa chữa.
Việc Vettel bị hạ năm bậc xuất phát giúp Nico Hulkenberg, Sergio Perez (cùng của Force India), Daniil Kvyat (Toro Rosso) và Kevin Magnussen (McLaren) được leo lên thêm một bậc xuất phát, từ vị trí thứ 10 đến vị trí thứ 14.
Vị trí xuất phát tại Grand Prix Tây Ban Nha
Vị trí xuất phát |
Tay đua |
Đội |
Thành tích |
1 |
Lewis Hamilton |
Mercedes |
1 phút 25,232 giây |
2 |
Nico Rosberg |
Mercedes |
1:25,400 |
3 |
Daniel Ricciardo |
Red Bull |
1:26,285 |
4 |
Valtteri Bottas |
Williams |
1:26,632 |
5 |
Romain Grosjean |
Lotus |
1:26,960 |
6 |
Kimi Räikkönen |
Ferrari |
1:27,104 |
7 |
Fernando Alonso |
Ferrari |
1:27,140 |
8 |
Jenson Button |
McLaren |
1:27,335 |
9 |
Felipe Massa |
Williams |
1:27,402 |
10 |
Nico Hulkenberg |
Force India |
1:27,685 |
11 |
Sergio Perez |
Force India |
1:28,002 |
12 |
Daniil Kvyat |
Toro Rosso |
1:28,039 |
13 |
Esteban Gutierrez |
Sauber |
1:28,280 |
14 |
Kevin Magnussen |
McLaren |
1:28,389 |
15 |
Sebastian Vettel (**) |
Red Bull |
1:27,052 |
16 |
Adrian Sutil |
Sauber |
1:28,563 |
17 |
Max Chilton |
Marussia |
1:29,586 |
18 |
Jules Bianchi |
Marussia |
1:30,177 |
19 |
Marcus Ericsson |
Caterham |
1:30,312 |
20 |
Kamui Kobayashi |
Caterham |
1:30,375 |
22 |
Pastor Maldonado |
Lotus |
- |
22 |
Jean-Eric Vergne (*) |
Toro Rosso |
1:28,194 |
(*) Hạ từ bậc 16 xuống 22 do bị phạt trừ 10 bậc xuất phát vì rời pit không an toàn trong buổi đua thử trưa thứ Bảy.
(**) Hạ từ bậc 10 xuống 15 do bị phạt trừ 5 bậc xuất phát vì thay hộp số trước thời hạn.
Minh Phương