![]() |
Sau thành công tại Asian Cup, các cầu thủ VN tự tin hướng tới ngôi cao tại SEA Games cuối năm nay. Ảnh: Hoàng Hà. |
Do Philippines, Brunei và Đông Timor không tham dự môn bóng đá nam của SEA Games cuối năm nay, nên chỉ có 8 đội được bốc thăm chia vào hai bảng.
Cùng được chọn làm hạt giống, nên Việt Nam và ĐKVĐ Thái Lan nằm ở hai bảng khác nhau.
Bảng A: Thái Lan, Indonesia, Myanmar, và Campuchia.
Bảng B: Việt Nam, Singapore, Malaysia, và Lào.
Thể thức thi đấu là vòng tròn một lượt tính điểm; hai đội nhất nhì mỗi bảng sẽ vào bán kết.
Thái Lan nhiều khả năng sẽ giành ngôi nhất bảng. Vì vậy, Việt Nam cũng phải cố gắng nhất bảng B nếu không muốn "nghẹt thở" ở bán kết. Tuy nhiên, đứng trên Singapore không phải là nhiệm vụ đơn giản, cho dù đoàn quân của HLV Riedl mới gây ấn tượng ở Asian Cup và các vòng loại Olympic 2008. Bởi đội bóng quốc đảo Sư tử hồi đầu năm nay đã lần thứ 3 vô địch giải bóng đá Đông Nam Á (AFF Cup, trước đây là Tiger Cup), sau khi với tổng tỷ số 3-2 sau hai lượt trận chung kết. Việt Nam cũng luôn gặp khó khăn khi đấu với Singapore (từng thua ở chung kết Tiger Cup 1998 ngay trên sân nhà), nhưng ở vòng bảng SEA Games kỳ trước tại Philippines chúng ta đã thắng 2-1 và góp phần ngăn không cho họ vào bán kết.
Còn nếu chỉ xét khả năng có vé dự bán kết, thì kết quả bốc thăm lần này đã tạo ra hai bảng tương đối cân bằng. Tại SEA Games 2005 ở Philippines, U23 Việt Nam thua Thái Lan 0-3 ở chung kết. Sau giải đó, một số cầu thủ ngôi sao của chúng ta đã dính vòng lao lý vì tiêu cực.
T. Huy