![]() |
Thủ môn Thế Anh cản phá pha hãm thành của tiền đạo Baichung (xanh, Ấn Độ) |
So với trận đầu gặp U23 Singapore, HLV Letard đã có sự thay đổi đáng kể về nhân sự. Tiền vệ tổ chức Như Thuật được vào sân từ đầu. Công Mạnh thay Đinh Cường đá cặp tấn công cùng Đặng Thanh Phương. Trung vệ Như Thành được đẩy lên đảm nhận vị trí tiền vệ phòng ngự, còn Vũ Tuấn Anh chơi ở trung tâm hàng thủ bên cạnh Bá Khôi.
U23 Việt Nam tạo được thế trận cân bằng, chơi bốc lửa ở những phút đầu. Nhưng họ chưa kịp uy hiếp khung thành đối phương, thì lưới của Thế Anh đã suýt rung lên. Bá Khôi đánh đầu về phía khung thành sau quả ném biên của Ấn Độ, lập tức tiền đạo Baichung lao vào đánh đầu rất căng, khiến Thế Anh chỉ kịp bay người dùng một tay đấm bóng vọt xà.
Sau đó, Việt Nam tạo được một số đợt lên bóng khá nhanh bên cánh trái. Nhưng cú sút của Đặng Thanh Phương đi chệch cột dọc góc xa, còn quả căng ngang khá đẹp của Công Mạnh vào trước cầu môn thì bị thủ thành Ấn Độ ôm gọn. Phút 25, Thanh Phương rất nhanh vượt qua hai trung vệ cao to của đối phương và kết thúc trong khu vực 5m50. Nhưng thủ thành Nasim đã kịp cản phá. Cuối hiệp một, Ấn Độ giành quyền kiểm soát thế trận. Nhưng các đợt tấn công của họ cũng khá đơn điệu và không đủ sức gây sóng gió trước khung thành Việt Nam.
Trong suốt 45 phút đầu tiên, phạm vi hoạt động của Như Thuật bị bó hẹp bên cánh phải. Có thể vì vậy, anh đã không phát huy được khả năng của mình, có rất ít bóng và không thực hiện được đường chuyền quyết định nào.
Hiệp hai vừa bắt đầu, tiền đạo Baichung Bhutia bật cao trong tư thế không bị kèm để đón quả phạt góc bên cánh phải, và đánh đầu tung lưới Việt Nam, mở tỷ số trận đấu. Nhận bàn thua, đội quân của HLV Letard gia tăng sức tấn công bên cánh phải. Phút 55, Việt Nam bỏ lỡ cơ hội quân bình kết quả. Đặng Thanh Phương nỗ lực tạt bóng gần biên ngang bên phải. Như Thành thoải mái lao vào nhưng cầu thủ trẻ của Thể Công đã kết thúc chệch khung thành góc gần.
Phút 65, Baichung đón quả đẩy bóng ở trung lộ và phá bẫy việt vị. Anh bỏ hàng thủ Việt Nam lại phía sau tới vài mét, thoải mái băng vào khu cấm thành, nhưng lại vấp bóng ngã ngay trước mặt thủ môn Thế Anh. Lưới của Việt Nam chưa rung lên lần thứ hai, nhưng tình huống này cho thấy ông Letard còn quá nhiều việc phải làm để cải thiện hàng phòng ngự. Phút 70, tiền đạo Đinh Cường vào sân thay Công Mạnh. Sau đó, Như Thuật cũng phải rời sân, nhường chỗ cho Hồ Thanh Thưởng. Trong khi việc thay đổi nhân quả để tăng cường sức công của Việt Nam chưa chứng tỏ hiệu quả, thì các hậu vệ biên lại liên tục để những cầu thủ chạy cánh Ấn Độ qua mặt. Ajayan vượt qua Văn Thành và kết thúc chệch khung thành trong gang tấc. Tiếp đó, Thế Anh lại phải đương đầu với cú sút cận thành của cầu thủ áo xanh.
Nhưng sau những nỗ lực, Việt Nam cũng có được bàn quân bình 1-1 ở phút 80. Đặng Thanh Phương đột phá, rồi bị đốn ngã trong khu cấm địa. Và chính cầu thủ của Thể Công này sút thành công quả phạt đền. Nhưng các cầu thủ của ông Letard đã không thể gây bất ngờ ở những phút còn lại. Tồi tệ hơn, họ đánh mất tuyến giữa, hàng phòng ngự liên tục mắc sai lầm. Phút 82, hậu vệ Việt Nam để Baichung tự do đón bóng trong khu vực 5m50 và dứt điểm. Nhưng Thế Anh đã xuất sắc cản được. 60 giây sau, Jadahav rảnh chân sút căng như trái phá đập xà ngang. Một phút sau, đường chuyền từ cánh trái của Ấn Độ loại toàn bộ hàng thủ Việt Nam. Jadahav nhận bóng, băng vào đối mặt Thế Anh, và kết thúc chính xác bằng má ngoài chân phải nâng tỷ số lên 2-1. Phút 88, Tomba kết thúc đợt hãm thành 3 đánh 2 ở trung lộ bằng cú sút chéo góc trong khu cấm địa ấn định thắng lợi 3-1 cho Ấn Độ.
U23 Việt Nam chia tay giải với 0 điểm sau 2 trận. Còn Ấn Độ tranh suất vào chung kết với U20 Thái Lan hoặc Indonesia (chờ bốc thăm). Singapore (nhì bảng B) sẽ gặp Tuyển Việt Nam tại bán kết.
Đội hình xuất phát của U23 Việt Nam (4-4-2):
Thủ môn Nguyễn Thế Anh - hậu vệ Võ Bá Khôi, Vũ Tuấn Anh, Lê Văn Thành, Nguyễn Tiến Dũng - tiền vệ Vũ Như Thành, Võ Phi Thường, Như Thuật , Đức Dương; - tiền đạo Công Mạnh, Đặng Thanh Phương.
Xuân Toản