Cơn mưa nhỏ trước trận đấu làm mặt sân trơn ảnh hưởng tới lối chơi của hai đội. U17 Việt Nam xuất phát với đội hình 4-4-2 quen thuộc. Campuchia ra quân với đội hình 4-5-1, nhằm dùng số đông ở hàng tiền vệ hạn chế các pha lên bóng ở hai biên của đội Việt Nam. Họ đã thành công với lối chơi này ở hiệp một. Ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài người Thái Lan- Verapool, đội chủ nhà đã tràn lên tấn công. Phút thứ 5, Xuân Bình chuyền bóng cho Phú Hiệp sút bóng bật chân hậu vệ Campuchia ra ngoài. Phút thứ 10, lại là Phú Hiệp nhận đường chuyền của Hoàng Tú, nhưng khống chế bóng không tốt. Phút 15, thủ môn Campuchia Seyha phát bóng không tốt, Phú Hiệp nhận bóng đột phá vào khu vực 16m50, buộc hậu vệ Savuth phạm lỗi từ phía sau và nhận thẻ đỏ. U17 Việt Nam được hưởng quả phạt 11 m, đội trưởng Duy Hải nhận trách nhiệm sút phạt. Cầu thủ người Hà Nội chạy lấy đà sút bóng vọt xà trong sự tiếc rẻ của hơn 1000 khán giả.
Lịch đấu vòng loại bảng 11 |
11/10: Việt Nam - Philippines: 6-0 13/10: Philippines - Campuchia: 2-4 15/10: Việt Nam - Campuchia: 4-0 |
Trong hiệp một, Campuchia đã thi đấu tốt, hàng tiền vệ tích cực đeo bám khiến cho lối chơi tấn công biên của Việt Nam không hiệu quả. Về phía đội Việt Nam, sau quả 11m không thành công, đội rơi vào trạng thái ức chế tâm lý và bỏ lỡ hàng loạt cơ hội. Phút 19, Thái Dương sút bóng dội cột dọc. Phút 27 lại là Thái Dương sút bóng lọt qua hai tay thủ môn Seyha, nhưng lại đập cột. Phút 33, do thi đấu không hiệu quả, Phú Hiệp được thay bằng Ngọc Anh. Vừa vào sân, tiền đạo của Nghệ An nhận đường chuyền chọc khe tuyệt đẹp của Duy Hải, nhưng lại sút bóng trúng người thủ môn Campuchia. Đội U17 Việt Nam đã một lần đưa bóng vào lưới Campuchia trong hiệp một, nhưng bóng chạm tay Đình Tiến trước khi vào lưới nên bàn thắng không được công nhận.
Vào hiệp hai, do thể lực suy giảm, U17 Campuchia đã không chống nổi các đợt tấn công của các cầu thủ chủ nhà, và chịu thủng lưới 4 lần. Phút 56, từ quả đá phạt góc, Hoàng Tú chuyền bóng cho Đình Tiến đánh đầu mở tỷ số. Trong hiệp hai, biên phải Việt Nam thi đấu ấn tượng với các pha lên bóng của Xuân Bình, Quốc Long. Phút 67, Xuân Bình có màn trình diễn ấn tượng. Nhận bóng từ giữa sân, Bình đột phá qua 4 cầu thủ đội U17 Campuchia, trước khi tung cú sút chéo góc nhân đôi cách biệt. Nhận hai bàn thua liên tiếp, Campuchia dồn đội hình lên tấn công, và tạo được hai pha bóng nguy hiểm về phía khung thành Việt Nam. Phút 70, Ratha nhận bóng trống trải trong vòng 5m50, sút căng nhưng bóng lại chạm người Nguyên Phúc. Ngay sau đó là pha bay người đánh đầu của Bunthoen, nhưng Nguyên Phúc xuất sắc cứu thua. Phút 80, cầu thủ vào thay người Minh Tài dốc bóng bên cánh phải, chuyền cho một cầu thủ thay người khác là Việt Cường đệm bóng vào góc xa nâng tỷ số 3-0. Phút 85, Minh Tài phá bẫy việt vị sút bóng qua người thủ môn Seyha, ấn định đại thắng 4-0 cho U17 Việt Nam. Toàn thắng hai trận, Việt Nam trở thành đại diện duy nhất của bảng 11 dự vòng chung kết U17 châu Á tổ chức tại Nhật Bản năm 2004.
Sau trận đấu, HLV Đặng Văn Thông nói: "Trận này, đội Việt Nam dứt điểm kém, tâm lý thi đấu còn yếu. Campuchia thi đấu tốt hôm nay. Tôi chưa hài lòng với chất lưọng trận đấu, chỉ hài lòng về tỷ số. Hiện nay, chúng tôi chưa có kế hoạch cho vòng chung kết. Ngày mai, các cầu thủ sẽ được trả về địa phương và tôi hy vọng các huấn luyện viên địa phương sẽ tiếp tục huấn luyện cho các cháu thi đấu tốt".
Còn HLV Sok Sitha của Campuchia phát biểu: "Chúng tôi đã chuẩn bị kỹ cho trận đấu này. Hiệp một, chúng tôi đã chơi tốt và gây khó khăn cho đội Việt Nam. Trong hiệp hai, do thể lực suy giảm và trong thế trận 10 chống 11 nên chúng tôi đã thua đậm. Đây là hai trận đấu duy nhất của đội U17 Campuchia trong năm nay, chúng tôi không có điều kiện thi đấu cọ xát trong nước.Thủ môn của chúng tôi chỉ tập luyện hai ngày trước trận đấu do hai thủ môn chính bị loại vì quá tuổi".
Anh Vũ