"Nhìn bề ngoài, Adisak Kraisorn có vẻ như là ngôi sao của đội tuyển Thái Lan khi đã ghi tám bàn. Nhưng thực tế, hàng tiền vệ mới là chìa khoá dẫn tới phong độ ấn tượng của họ ở vòng bảng", Akram nói với The Star.
Tiền vệ này sau đó nói chi tiết hơn về cách vận hành lối chơi của đối thủ: "Những đợt tấn công của Thái Lan luôn khởi nguồn từ tuyến giữa, trong đó Sanrawat Dechmitr là người nguy hiểm nhất. Anh ấy có khả năng quan sát tuyệt vời là luôn có thể đưa bóng cho Adisak một cách thuận lợi nhất".
AFF Cup 2018 ghi dấu lần đầu tiên Akram (số 12) được dự sân chơi cao nhất của bóng đá khu vực Đông Nam Á. Ảnh: Bernama. |
Tại AFF Cup 2018, bộ ba tiền vệ Thái Lan gồm Sanrawat, Thitipan Puangchan và Tanaboon Kesarat được đánh giá rất cao. Họ vừa giữ nhiệm vụ thu hồi bóng, vừa tổ chức tấn công, thậm chí băng lên dứt điểm. Chính nhờ tuyến giữa này, đội quân của Milovan Rajevac đã vượt qua được những đối thủ mạnh trong bảng B là Indonesia và Singapore.
Đánh giá cao đối thủ, nhưng Akram tin Malaysia đã có sự chuẩn bị tốt cho bán kết. Anh nhận định: "Thái Lan rất mạnh nhưng khoảng cách giữa họ với chúng tôi không quá xa. Tôi tin, nếu nỗ lực hết sức, Malaysia hoàn toàn có thể chơi ngang ngửa với đối thủ. Bên cạnh đó, chúng tôi còn có lợi thế sân nhà Bukit Jalil ở lượt đi".
Giống Thái Lan, Malaysia từng bị CĐV quay lưng tại vòng bảng AFF Cup 2018, nhất là sau trận thua Việt Nam. Dù vậy, Akram cho biết: "Những lời chỉ trích có ảnh hưởng đến tôi đôi chút nhưng tôi không bận tâm lắm về điều này. Tôi chỉ tập trung vào việc tập luyện với đồng đội. Hãy để những màn trình diễn trên sân và kết quả cuối cùng chứng minh cho sự hiệu quả của tôi và đội tuyển Malaysia. Đó mới là động lực giúp chúng tôi chơi tốt hơn".
Bán kết lượt đi giữa Malaysia và Thái Lan diễn ra hôm 1/12. Trận lượt về được tổ chức ở sân Rajamangala sau đó bốn ngày.
Thắng Nguyễn