![]() |
![]() |
Otto hay Scolari (phải) sẽ thắng? |
Với tư cách chủ nhà, việc đoàn quân Bồ Đào Nha đầy ngôi sao của HLV Scolari lọt vào tới trận đấu cuối cùng cũng không có gì quá bất ngờ. Điều đáng nói ở trận chung kết mùa hè này chính là sự góp mặt của hiện tượng Hy Lạp. Đội bóng này chưa thắng một trận nào tại các giải đấu lớn, trước khi hành quân tới Bồ Đào Nha. Đây cũng mới là lần thứ hai họ tham dự một kỳ Euro. Vì vậy, trước khi giải khởi tranh, tỷ lệ cho những ai đặt cửa Hy Lạp vô địch rất cao: 1 ăn 80. Ngay trước trận bán kết thứ hai đêm qua, nhà cái William Hill vẫn còn đưa ra tỷ lệ 1 ăn 5 cho cửa Hy Lạp thắng ngay trong 90 phút chính thức. Tuy nhiên, đội bóng đến từ quê hương của phong trào Olympic và các vị thần đã làm đảo lộn mọi dự đoán của cả giới chuyên môn lẫn máy tính.
* Bàn thắng bạc đưa Hy Lạp vào lịch sử |
* Bồ Đào Nha lần đầu tiên lọt vào chung kết Euro |
* HLV trưởng Hy Lạp và đường tới vinh quang đầy chông gai |
Chính HLV người Đức Otto Rehhagel đã giúp các cầu thủ Hy Lạp lập nên những kỳ công không kém gì người anh hùng Heracles trong thần thoại từng thực hiện. Dưới sự dẫn dắt của Otto "điên", dàn cầu thủ gồm chủ yếu là những thành viên của tuyển Hy Lạp từng thất bại trong nỗ lực đoạt vé dự World Cup hai kỳ trước và Euro 2000 đã trở thành một khối sức mạnh, cản bước tiến của các đại gia tại Euro 2004. Nhờ tài năng của cựu HLV trưởng Werder Bremen và Bayern Munich, Hy Lạp trình làng tại Euro lần này cặp trung vệ thép Dellas (AS Roma) - Kapsis (AEK Athens); hai hậu vệ cánh cơ động Fyssas (trái) và Seitadiris (phải); một đội trưởng Zagorakis có thể chơi ở bất cứ vị trí nào trong hàng tiền vệ; hàng tiền vệ không thực sự kỹ thuật nhưng rất nghiêm chỉnh tuân thủ đấu pháp; các tiền đạo mạnh mẽ, thực dụng và chớp thời cơ tốt.
Hy Lạp dưới thời Otto tạo dấu ấn mạnh nhờ lối đá phòng ngự nhiều tầng có chiều sâu, và những đòn phản công sắc bén với khả năng chớp thời cơ của mọi vị trí, từ tiền đạo, tiền vệ đến cả hậu vệ. Ngoài ý đồ đấu pháp, nhà cầm quân 65 tuổi này đã truyền cho các cầu thủ Hy Lạp tinh thần thi đấu đến cùng, sự đoàn kết và cả tính thực dụng của người Đức.
Không chỉ Pháp, Czech, mà cả Bồ Đào Nha cũng đã nếm mùi thất bại trước Hy Lạp ở ngày khai mạc. Bởi vậy, nếu muốn đăng quang tại quê nhà, đội bóng Nam Âu cần phải tìm được đối sách hợp lý trước Hy Lạp. Trận chung kết đêm 4/7 sẽ là cuộc đấu trí giữa hai HLV tài ba Scolari và Otto. Và dù phần thắng thuộc về ai thì lịch sử Euro cũng sẽ sang trang mới, vì trước đây chưa đội tuyển quốc gia nào được dẫn dắt bởi HLV ngoại lại giành được chức vô địch Euro hoặc World Cup.
Tương quan hai đội thi đấu trận chung kết | |
BỒ ĐÀO NHA | HY LẠP |
Thế mạnh: Lợi thế khán giả nhà. Có dàn cầu thủ kỹ thuật cá nhân tốt. Thi đấu trận sau hay hơn trận trước. | Thế mạnh: Không phải chịu áp lực. Thể lực tốt. Do HLV cáo già người Đức Otto Rehhagel dẫn dắt. Ông đã truyền cho các cầu thủ Hy Lạp tinh thần thi đấu đến cùng, sự đoàn kết và cả tính thực dụng của người Đức. |
Điểm yếu: Dứt điểm. Thiếu tiền đạo sắc bén. Các bàn thắng chủ yếu đến từ nỗ lực của các tiền vệ, và các cầu thủ vào thay người. | Điểm yếu: Thiếu tốc độ. |
Át chủ bài: Luis Figo. Dù thi đấu không thực sự hiệu quả ở trận gặp Anh, ngôi sao của Real Madrid vẫn là thủ lĩnh của Bồ Đào Nha ở giải năm nay. Những cố gắng chứng tỏ mình của Figo đã được đền đáp bằng danh hiệu Cầu thủ hay nhất trận bán kết Bồ Đào Nha - Hà Lan. | Át chủ bài: Đội trưởng Zagorakis. |
Trần Nam