Thứ hai, 13/5/2024
Thứ tư, 18/9/2013, 17:03 (GMT+7)

Top 10 chân sút vĩ đại của Man Utd

Wayne Rooney vừa chạm mốc 200 bàn, để leo lên vị trí thứ tư trong danh sách những cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho đội chủ sân Old Trafford.

1. Bobby Charlton, người sống sót trong thảm họa Munich 1958 và là thành viên đội tuyển Anh vô địch World Cup 1966, thi đấu 758 trận và ghi 249 bàn (có 199 bàn ở giải vô địch quốc gia) trong 17 năm khoác áo Man Utd. Cùng đội bóng, Charlton giành 3 chức vô địch nước Anh, một FA Cup và một C1. Ông một lần bình chọn là cầu thủ hay nhất năm của châu Âu (1966). 

2. Denis Law chơi 404 trận và đóng góp 237 bàn trên mọi đấu trường trong 11 năm gắn bó với Man Utd  (1962-1973). Ông từng ghi 46 bàn chỉ trong mùa giải 1963-1964. Tuy nhiên, Law sau đó còn thi đấu cho cả Man City, và pha làm bàn cuối cùng trong trận đấu cuối cùng sự nghiệp của ông đã khiến Man Utd phải xuống chơi ở hạng Hai. 

3. Jack Rowley thi đấu cho Man Utd từ năm 1937 đến 1955. Ông ghi 211 bàn trong 424 trận, giành chức vô địch quốc gia năm 1952 dưới sự dẫn dắt của HLV Matt Busby.

4. Wayne Rooney chạm cột mốc 200 bàn thắng trong trận đấu thứ 406 cho Man Utd hôm qua 17/9. Trong màu áo của "Quỷ đỏ" anh giành 5 chức vô địch Ngoại hạng Anh, một Champions League...

5. Dennis Viollet được xem là một trong những tiền đạo nhỏ con nhất trong lịch sử Man Utd, nhưng khả năng săn bàn thì miễn chê. Trong 293 trận, ông ghi được 179 bàn, giành hai chức vô địch quốc gia năm 1956 và 1957. Đây là thành viên của “những đứa trẻ nhà Busby” và nhân chứng sống của vụ thảm họa máy bay ở Munich. Mùa giải 1960 ông ghi 36 bàn, trước khi bị đem bán cho Stoke City 2 năm sau đó. 

6.George Best được đánh giá là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại, dù những gì giành được trong sự nghiệp ở Man Utd – 2 chức vô địch quốc gia và một Cup C1 – không thể xem là nhiều đối với một tài năng như ông. Bản thân chân sút người Bắc Ireland cũng chưa một lần được thi đấu ở World Cup. Trong 470 trận ở Man Utd, Best đã ghi 179 bàn.

7. Ryan Giggs là cầu thủ thành công nhất trong lịch sử Man Utd, xét theo số lần ra sân và danh hiệu có được. Qua 945 trận với 168 bàn, anh đã có 13 chức vô địch Ngoại hạng Anh, 2 Champions League, 4 FA Cup... Giggs hiện tại vừa thi đấu vừa nằm trong thành phần ban huấn luyện. 

8. Joe Spence thi đấu cho Man Utd từ năm 1919 đến 1933, ghi 168 bàn trong 510 trận. Tuy nhiên, đây không phải là giai đoạn hưng thịnh của đội bóng thành Manchester, một phần cũng vì diễn ra vào thời chiến, nên thành tích cá nhân và những đóng góp của ông trở nên hạn chế. 

9. Mark Hughes thi đấu tổng cộng 11 mùa giải cho Man Utd, xen lẫn với những giai đoạn khoác áo Barcelona và Bayern Munich. Trong 467 trận, ông bỏ túi 163 bàn, giành hai chức vô địch Ngoại hạng Anh. Cùng Man Utd, ông còn giành Cup C2 sau khi vượt qua Barcelona năm 1991. Đó là danh hiệu đầu tiên của một đội bóng Anh sau một thời gian bị trục xuất khỏi đấu trường châu Âu. Trận chung kết năm đó Hughes ghi 2 bàn. 

10. Paul Scholes là một tiền vệ trung tâm, nhưng rất nhạy bén trong khâu ghi bàn. Cho đến trước khi giải nghệ cuối mùa trước, anh có 155 bàn trong 718 trận, giành 10 chức vô địch Ngoại hạng Anh và 2 Champions League. 

Hà Uyên