Ngành thể thao Việt Nam, LĐBĐVN đã phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan từ cả năm nay, với mục đích đồng tổ chức Asian Cup 2007 theo cách thành công nhất, và coi đây là cơ hội để quảng bá hình ảnh bóng đá Việt Nam với bạn bè thế giới. Mọi công tác chuẩn bị quan trọng như đảm bảo an ninh, điều kiện ăn ở cho các quan khách, các cầu thủ, cho đến các phần việc nhỏ nhất như các phương tiện đi lại... đều được quan tâm. Trả lời báo chí, Phó tổng thư ký Dương Nghiệp Khôi nhấn mạnh: "Chúng tôi đã tổ chức SEA Games 2003 nên có kinh nghiệm. Mọi việc đều đã được hoàn thành về cơ bản. Việt Nam sẵn sàng cho một giải đấu thành công. Chúng tôi muốn tổ chức mọi việc thật tốt để chứng minh rằng Việt Nam đủ sức đăng cai những giải đấu quốc tế".
Công tác quảng bá cho Asian Cup 2007 đã được thực hiện từ cả năm nay. Ảnh: Minh Hải. |
Chính vì thế, trong hơn một năm qua, từ giai đoạn vận động đăng cai, Việt Nam đầu tư rất nhiều tiền bạc và công sức để "mọi việc diễn ra hoàn hảo". Để đảm bảo an ninh, Uỷ ban TDTT, LĐBĐ VN đã đề nghị Bộ Công an giúp đỡ. Ngoài ra, họ còn tự thuê các công ty bảo vệ và huy động bộ phận an ninh của các SVĐ. Tổng số nhân viên có nhiệm vụ đảm bảo an toàn cho quan chức, cầu thủ và CĐV lên đến hàng nghìn người, với các loại xe chuyên dụng. Đây chính là công việc LĐBĐ châu Á quan tâm nhất và cũng là nơi, Việt Nam phải "đổ" nhiều tiền nhất. Kế đến là ăn ở. Các đội bóng sẽ được ăn uống theo đúng khẩu vị của đất nước mình và di chuyển trên các loại xe tiêu chuẩn trên thế giới. Cả 4 đội bóng bảng B sẽ lấy khách sạn 5 sao Sheraton (Hà Nội) làm đại bản doanh. Bên cạnh đó, chi phí cho công tác quảng bá giải cũng rất cao. Tổng thư ký VFF Trần Quốc Tuấn cho hay: "Phần lớn số tiền trên sẽ được LĐBĐ châu Á thanh toán, còn Việt Nam chỉ đứng ra như một đầu mối được AFC uỷ quyền để làm việc. Việt Nam cũng không phải đầu tư quá nhiều tiền bạc. Chúng ta chỉ mất sức lực thôi".
Công tác lễ tân cũng rất được coi trọng. Ngoài lực lượng có sẵn, BTC cũng tuyển tình nguyện viên. Hơn 700 sinh viên năm cuối của Đại học Hà Nội (Đại học Ngoại ngữ cũ) đã phải trải qua 3 vòng thi tuyển để lấy 120 người. Những người được trọn phải vượt qua 3 cửa ải: học lực trung bình năm từ 7,5 trở lên; có sức khoẻ để làm việc quên giờ giấc trong một tháng, không bị say xe và có hiểu biết về thể thao cũng như văn hoá của các đội bóng tham dự Asian Cup tại Việt Nam. Đến giờ này, Tổng thư ký Trần Quốc Tuấn đã tự tin khẳng định: "Việt Nam đã sẵn sàng cho Asian Cup".
"Thuê" CĐV Việt Nam, Qatar chơi ngông nhất
Danh hiệu đội bóng ngông nhất có lẽ sẽ thuộc về Qatar khi họ thuê đến 10.000 người sống quanh khu vực Mỹ Đình. Những người được "thuê" sẽ đến sân để cổ vũ cho đội bóng này với những tấm biển có chữ "Go Qatar". Qatar chi cho mỗi một người cổ vũ là 10 USD, bao gồm cả tiền quần áo, vẽ mặt... Tuy nhiên, có một điều khiến lãnh đội của Qatar tỏ ra lo lắng là trong trận gặp Việt Nam, không biết, những CĐV "thuê" có cổ vũ cho đội nhà không, hay là họ sẽ lại ủng hộ cho đội bóng quê hương.
Qatar sẽ có nhiều người cổ vũ nhưng hiếm những CĐV trong trang phục này. |
Nhật Bản rất hoành tráng, nhưng CĐV Việt Nam vẫn là nhất
Ngoài các cầu thủ, quan chức, lượng CĐV đi theo đội tuyển Nhật Bản, đương kim vô địch châu Á, là đông nhất trong số các đội khách. Theo thống kê chưa đầy đủ, có ít nhất 4.000 người đã đăng ký vé tại Asian Cup qua các công ty tổ chức du lịch. Ngoài ra, các CĐV tự do đến từ đất nước mặt trời mọc cũng đã tìm tới các nhà phân với vé để lấy được "tấm giấy thông hành vào sân". Vài tháng trước ngày khai mạc, một số khách sạn cao cấp ở Hà Nội đã được CĐV Nhật Bản đặt phòng.
Chưa hết, số lượng "người Nhật Bản tại Việt Nam" tăng lên đáng kể với sự góp mặt của khoảng 300 phóng viên. Ngoài những phóng viên viết, phóng viên ảnh, những kíp truyền hình cũng đang kéo sang Việt Nam để biến Asian Cup thành một ngày hội thật sự. Tuy nhiên, khi được hỏi, CĐV và lực lượng phóng viên báo chí của quốc gia nào sẽ gây ấn tượng mạnh nhất. Câu trả lời vẫn là Việt Nam.
Vòng chung kết Asian Cup 2007 diễn ra tại Việt Nam, Thái Lan, Indonesia và Malaysia. Đây là lần đầu tiên một giải đấu tầm cỡ châu lục cùng được đăng cai tại 4 nước. Lễ khai mạc và trận khai mạc diễn ra ngày 7/7/2007 tại Bangkok. Các trận bán kết diễn ra ngày 27/7/2007, tại Hà Nội và Kualar Lumpur (Malaysia). Trận chung kết tổ chức ở Jakarta (Indonesia) vào ngày 29/7. Mỗi quốc gia đồng đăng cai còn tổ chức một bảng đấu của vòng chung kết (gồm 16 đội), và một trận tứ kết. Các bảng đấu Bảng A: chủ nhà Thái Lan, Iraq, Oman, Australia. Bảng B: chủ nhà Việt Nam, Các tiểu Vương quốc Ảrập Thống nhất UAE (đương kim vô địch Cup Vùng Vịnh), Qatar (HC vàng ASIAD 2006), Nhật Bản (ĐKVĐ châu Á). Bảng C: chủ nhà Malaysia, Trung Quốc, Uzbekistan, Iran. Bảng D: chủ nhà Indonesia, Ảrập Xêut, Bahrain, Hàn Quốc. |
*Lịch đấu và truyền hình Asian Cup 2007 |
*HLV Riedl hứa sẽ không làm mất mặt bóng đá VN |
*HLV Metsu: 'Đội Việt Nam sẽ gây nhiều khó khăn cho UAE' |
*Đồng chủ nhà VN khó qua vòng bảng Cup châu Á 2007 |
*Nghe và xem lời "I believe" - bài hát chính thức của Asian Cup |
Minh Hải tổng hợp