Rooney đau đớn sau khi bị chấn thương. |
Phút thứ 80 trận Chelsea - MU tối thứ bảy, Rooney đã gục ngã sau một pha tranh bóng với Paulo Ferreira, và phải rời sân bằng cáng với chân phải được nẹp bằng dụng cụ phẫu thuật. Theo thông báo mới nhất từ phía MU, tiền đạo của họ đã gặp phải chấn thương tương tự Michael Owen tháng 12 năm ngoái: "Rooney bị vỡ xương bàn chân phải, và dự kiến sẽ rời xa sân cỏ khoảng 6 tuần để điều trị".
Đây là tin đáng buồn cho các cổ động viên bóng đá Anh bởi Rooney được xem là nhân tố chủ chốt của đội tuyển nước này trong chiến dịch chinh phục ngôi vô địch World Cup 2006 sẽ diễn ra tại Đức từ ngày 9/6 tới đây. Cách đây 2 năm, chân sút 20 tuổi này, từng ghi 11 bàn trong 29 trận chơi cho tuyển Anh, cũng bị một chấn thương nặng trong trận tứ kết Euro 2004 gặp đội tuyển nước chủ nhà Bồ Đào Nha.
HLV Mourinho của Chelsea bày tỏ sự quan ngại đối với Rooney dù mới đầu ông cũng như mọi người đều nghĩ rằng chấn thương của anh không quá nghiêm trọng: "Đội tuyển Anh cần có Rooney, World Cup cũng cần có anh ấy. Tôi thấy Paulo Ferreira chưa hề chạm vào người Rooney, nhưng trong bóng đá, chấn thương có thể đến bất cứ lúc nào dù bạn có va chạm với cầu thủ khác hay không".
Một chi tiết đáng chú ý khác là ở hiệp một trận Chelsea - MU tối qua, chính Rooney đã có một cú vào bóng khá nguy hiểm trúng chân đồng đội của anh ở ĐTQG, John Terry. Tuy nhiên, may cho thủ quân Chelsea bởi pha va chạm đó chưa đủ mạnh khiến anh phải rời sân.
Cũng trong ngày hôm qua, người đá cặp với Rooney ở đội tuyển Anh, Michael Owen đã trở lại lần đầu tiên sau 6 tháng nghỉ dưỡng thương. Anh vào sân từ ghế dự bị trong trận Newcaste - Birmingham (hoà 0-0). Nhận xét về cựu tiền đạo Real và Liverpool, HLV tạm quyền của Newcastle, Glenn Roeder cho biết: "Owen nói với tôi rằng cậu ấy vẫn cảm thấy đau mỗi khi phải vào bóng. Dù không nói rằng cậu ấy đau như thế nào, nhưng có một điều chắc chắn rằng Owen chưa thể lấy lại 100% phong độ như trước kia".
Michael Owen đã trở lại sau chấn thương. (AP) |
Mai Khanh (theo UEFA)