Seydou Keita trong màu áo Valencia. Ảnh: AFP.
Tiền vệ 34 tuổi trở thành cầu thủ tự do sau khi hết hạn hợp đồng 6 tháng với Valencia. Mùa giải vừa qua, Keita trở lại La Liga sau quãng thời gian một năm rưỡi chơi bóng tại Trung Quốc. Quãng thời gian ngắn ngủi ở Valencia, Keita giúp đội bóng vào chơi bán kết Europa League.
Cựu tiền vệ Barca từng được liên hệ tới chơi Premier League nhưng HLV Rudi Garcia quyết định đưa anh về Roma. Với vị trí á quân Serie A, Roma sẽ trở lại sân chơi Champions League mùa sau và rất cần kinh nghiệm của Keita.
Ngôi sao người Mali từng hai lần lên ngôi ở sân chơi danh giá nhất châu Âu khi còn khoác áo Barca. Trong 4 năm tại sân Nou Camp, Keita giành tất cả 14 danh hiệu.
Trong vài tháng ngắn ngủi khoác áo Valencia, Keita chơi 11 trận ở Liga và ghi đúng 1 bàn. Tuy nhiên cầu thủ này đã ngay lập tức đi vào lịch sử đội bóng khi đó là bàn thắng nhanh nhất của Valencia, ngay giây thứ 9 trận gặp Almeria.
Bảo Lam