Lukas Podolski và phần thưởng cho cầu thủ trẻ xuất sắc. Ảnh: Reuters |
Còn rất trẻ, nhưng cả 6 cầu thủ có mặt trong bản đề cử của FIFA đều rất xứng với danh xưng "tuổi trẻ tài cao" ở đội tuyển của mình. Và dù không nằm trong top 3 cầu thủ trẻ được nhiều phiếu bầu nhất từ người hâm mộ nhưng cuối cùng, "chàng hoàng tử" Podolski của nước Đức đã được Tiểu ban kỹ thuật của FIFA bình chọn là người chiến thắng chung cuộc.
Poldi là tiền đạo duy nhất trong số 6 gương mặt trẻ được đề cử, nhưng điều đó không có nghĩa là 3 bàn thắng ghi được trong 6 trận qua đã mang lại cho Poldi ưu thế tuyệt đối trong cuộc bình chọn này. Ngoài chuyện chuyên môn, mà có lẽ ai trong số họ cũng ngang nhau nếu buộc phải đem ra xét nét, thì con người là yếu tố mà FIFA cũng rất coi trọng. Đây là điều hoàn toàn mang ý nghĩa nhân văn và có tính xây dựng cho tương lai của bản thân các tài năng trẻ. Dù nhận được tới 34% số phiếu bầu của độc giả trang web của FIFA nhưng Luis Valencia (Ecuador), và cả Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha, 25%), Messi (Argentina, 12%) vẫn phải chịu xếp sau.
Mỗi người một vẻ, nhưng vì hạn chế về độ chín, kinh nghiệm, nên cũng thật dễ hiểu khi trong cả 6 gương mặt của tương lai này chưa ai được mười phân vẹn mười. Họ đang làm thế giới bóng đá bị mê hoặc với những pha rê dắt, những tình huống kiến tạo đẳng cấp và những cú dứt điểm đầy uy lực. Nhưng trong C. Ronaldo, người ta vẫn còn thấy rõ tính hiếu thắng của "trẻ con", ở Valencia, Barnetta cũng còn lộ rõ sự thiếu chín chắn. Hay như Messi và Fabregas, đôi khi vẫn còn non nớt và chưa sẵn sàng để bùng nổ.
Và cả gương mặt trẻ vừa được bình chọn là hay nhất cũng vậy. Trong những trận đấu vừa qua, sức càn lướt và ổn định là điểm mà Poldi còn thiếu trong hành trang chinh phục những đỉnh cao của mình. Tạm gác lại vấn đề chuyên môn, mọi người sẽ thấy ở chàng "hoàng tử" của nước Đức này sự kiên nhẫn, tinh thần đồng đội, ham học hỏi và rất fair-play. Cũng chính vì vậy mà tân binh của Bayern này đã hoàn toàn "ăn điểm" trong con mắt của FIFA, nơi trực tiếp nhìn nhận và quyết định người xứng đáng đạt danh hiệu kể trên.
Nói về Podolski, HLV Felix Magath của Bayern nhận xét: "Tôi nhìn thấy ở cậu ấy phong thái của một cầu thủ lớn. Poldi có kỹ năng xử lý bóng hoàn hảo. Khi nhìn cậu ấy thi đấu, các bạn sẽ không thể nghĩ được rằng đó lại là một cầu thủ mới chỉ 20, 21 tuổi".
Tại World Cup năm nay, những bàn thắng của Podolski không chỉ góp phần quan trọng vào những trận thắng của Đức. Mà nhìn về xa hơn, lối chơi và phong cách thi đấu đã mang Poldi lại gần hơn với người đồng đội cùng sinh ra tại Ba Lan, đàn anh Klose của mình. Và nhờ đó, cầu thủ sinh năm 1985 này có thể sẽ trưởng thành hơn trong tương lai để xứng với kỳ vọng của người Đức về một bộ đôi tấn công hoàn hảo mà họ cất công tìm kiếm bấy lâu nay.
"Tôi còn trẻ, chưa thể trưởng thành trong ngày một ngày hai nên vẫn còn phải học hỏi rất nhiều điều. Tôi luôn luôn chăm chú theo dõi để học hỏi những bậc đàn anh của mình như Ballack hay Klose", bản thân Poldi vẫn luôn tỏ ra khiêm tốn như vậy mỗi khi được nói về mình.
Ông Hodger Osieck, Trưởng tiểu ban kỹ thuật FIFA, thì phát biểu: "Podolski đã ghi được 3 bàn thắng. Anh ấy còn phối hợp rất tốt với Klose tạo thành một cặp tấn công rất hiệu quả, ghi được 8 trong số 11 bàn thắng của Đức. Podolski đã thi đấu 563 phút, ghi được 3 bàn trong tổng số 21 lần sút cầu môn. Một yếu tố khác quyết định đến danh hiệu này là số lần được ra sân tại giải. Podolski đã xuất phát trong cả 6 trận và chỉ 2 lần bị thay ra, đó là ở trận gặp Thụy Điển khi cậu ta đã ghi 2 bàn và vào cuối trận gặp Ba Lan".
Podolski ghi bàn thắng đầu tiên trong trận đấu cuối cùng của Đức tại vòng bảng, thắng Ecuador 3-0, và lập một cú đúp trong chiến thắng 2-0 trước Thụy Điển tại vòng hai.
Cách thức bầu chọn Cầu thủ trẻ hay nhất Từ sự tiến cử của Tiểu ban kỹ thuật FIFA và kết quả cuộc bình chọn có sự tham gia của khán giả, danh sách ứng cử viên rút gọn gồm 6 cầu thủ sáng giá nhất. Đó là Luis Valencia (Ecuador), C. Ronaldo (Bồ Đào Nha), Messi (Argentina) - top 3 theo lựa chọn của khán giả; Barnetta (Thụy Sĩ), Fabregas (Tây Ban Nha), và Podolski (Đức) - FIFA đề cử. Ngoài tiêu chí về tuổi tác (sinh từ 1/1/1985 trở đi), FIFA còn xem xét đến khả năng, phong độ, và cả thái độ thi đấu của các cầu thủ này để xác định một người xứng đáng nhất. |
Tiểu ban kỹ thuật của FIFA cũng mới công bố danh sách 23 cầu thủ xuất sắc của World Cup 2006. Trong số này, Italy chiếm thế áp đảo với 7 cầu thủ được lựa chọn. Pháp cũng có 4 đại diện.
3 thủ môn: Lehmann (Đức), Ricardo (Bồ Đào Nha), Buffon (Italy).
7 hậu vệ: Lahm (Đức), Ayala (Argentina), Terry (Anh), Thuram (Pháp), Cannavaro, Zambrotta (Italy), Carvalho (Bồ Đào Nha).
8 tiền vệ: Ze Roberto (Brazil), Ballack (Đức); Vieira, Zidane (Pháp); Pirlo, Gattuso (Italy); Maniche, Figo (Bồ Đào Nha).
5 tiền đạo: Klose (Đức), Crespo (Argentina), Henry (Pháp); Toni, Totti (Italy).
* 10 tài năng trẻ hay nhất tại World Cup 2006 |
Doãn Mạnh tổng hợp