Tình huống lộn xộn xảy ra sau trận chung kết futsal nam giữa Việt Nam và Thái Lan chiều nay (20/12).
Hai chị em Nguyễn Thanh Phúc và Nguyễn Thành Ngưng bật khóc vì không đạt được thành tích cao tại SEA Games. Riêng cô chị Thanh Phúc không thể bảo vệ ngôi vô địch vì trọng tài thiên vị cho nước chủ nhà.
Tái phát chấn thương khi chạy, vận động viên điền kinh Việt Nam Quách Công Lịch phải bỏ cuộc.
Ở nội dung chung kết 100m ếch diễn ra tối 13/12, vì có sự cố, trọng tài yêu cầu xuất phát lại nhưng vận động viên Huỳnh Thế Vĩ không biết nên bơi phí sức 60 m.
Võ sĩ wushu Nguyễn Thu Hoài hồn nhiên chia vui sau chiến thắng ở nội dung tán thủ hạng 52 kg chiều 9/12.
VĐV Hà thành vượt qua chấn thương đầu gối để chiến thắng đối thủ chủ nhà Myanmar và mang về tấm HC vàng đầu tiên cho đoàn thể thao Việt Nam.
Để có một kỳ SEA Games thành công, nước chủ nhà Myanmar bố trí hàng nghìn cảnh sát để đảm bảo công tác an toàn cho đại hội.
Tối 4/12, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc đặt chân đến thủ đô Nay Pyi Taw trong hành trình chinh phục giấc mơ vàng SEA Games.
Vào lúc 21h tối qua (4/12), đoàn thể thao Việt Nam đã đổ bộ tới thủ đô Nay Pyi Taw, Myanmar tham dự SEA Games 27 với mục tiêu vào tốp ba toàn đoàn.
Giành chiến thắng với tỷ số 534-375 trước Thái Lan, đồng đội nữ Myanmar đoạt chiếc HC vàng đầu tiên của SEA Games 27 ở môn Chinlone.
Ngày mai, đội tuyển wushu Việt Nam sẽ lên đường sang Myanmar tham dự SEA Games 27. Đây tiếp tục là dịp để các võ sĩ Việt Nam khẳng định trình độ và vị thế của wushu nước nhà.
Kịch bản lễ khai mạc vẫn chưa được ban tổ chức tiết lộ nhưng qua những hình ảnh người ta có thể phần nào đoán được quy mô hoành tráng của buổi lễ này.
Sáng 23/11, lễ xuất quân dự SEA Games 27 của đoàn thể thao Việt Nam ở phía Nam diễn ra tại TP HCM và cuộc đi bộ đồng hành để cổ vũ tinh thần cho đoàn cũng được tổ chức với sự tham dự của đông đảo quần chúng.
Mặt Hồ Tây (Hà Nội) se lạnh và đầy sương cũng không thế giúp các vận động viện của đội tuyển Rowing Việt Nam khỏi sũng mồ hôi vì tập luyện.
Phần lớn các công trình tổ chức SEA Games 27 được xây mới ở thủ đô Nay Pyi Taw. Trưởng đoàn thể thao Việt Nam Lâm Quang Thành đánh giá là đủ chất lượng để tổ chức Asian Games.