Tòa Thượng thẩm Nam Phi hôm nay 6/7 đưa ra phán quyết sáu năm tù giam đối với Oscar Pistorius, 29 tuổi, vì tội cố tình sát hại bạn gái. VĐV từng đoạt sáu HC vàng Paralympic Games phải thi hành án tù ngay lập tức.
Pistorius đã ôm chặt chị gái sau khi Tòa tuyên án. Anh bị đưa thẳng từ Tòa tới nhà tù Khosi Mampuru ở thủ đô Pretoria.
Pistorius ôm chầm lấy chị gái sau khi bị tuyên án sáu năm tù giam. Ảnh: Reuters. |
Theo phán quyết trước đó của Tòa án ở thủ đô Pretoria hôm 21/10/2014, anh này lĩnh án tù giam năm năm chỉ vì vô tình bắn chết người mẫu Steenkamp vào ngày lễ Tình nhân 14/2/2013, do tưởng có người lạ đột nhập vào tư dinh.
Pistorius sau đó được tại ngoại từ ngày 20/10/2015, sau chỉ 12 tháng ngồi tù.
Tuy nhiên, tội danh của anh từ ngộ sát bị đổi thành giết người theo phán quyết hôm 3/12/2015. Nhóm hỗ trợ pháp lý của VĐV cụt cả hai chân này đã kháng cáo án giết người tại tòa cao nhất của Nam Phi - Tòa án Hiến pháp, nhưng không thành công.
Tòa Thượng thẩm cho rằng phán quyết ngộ sát hồi năm 2014 đối với Pistorius là "thiếu sót". Trong phiên xét xử hồi đó, các công tố viên đã cho rằng Pistorius cố tình bắn bạn gái bốn phát qua cửa nhà vệ sinh bị khóa trái, dù anh này khai tưởng đó là một kẻ lạ đột nhập vào nhà riêng.
Steenkamp từng là người tình đầu ấp tay gối, nhưng bị Pistorius đoạt mạng bằng bốn phát đạn. |
Theo luật Nam Phi, mức án tối thiểu cho tội giết người là 15 năm tù. Nhưng trường hợp của Pistorius có một số tình tiết giảm nhẹ, chủ yếu vì anh là một người khuyết tật và phải trị liệu tâm lý ở thời điểm bắn chết bạn gái.
Việc Pistorius chỉ bị kết án tù sáu năm vấp phải phản ứng mạnh mẽ của đông đảo dư luận Nam Phi, vì thời hạn thi hành án ít hơn nhiều so với mức tối thiểu. Nhiều ý kiến trên mạng xã hội coi bản án này là một sự xúc phạm.
Các chuyên gia pháp lý cũng đánh giá án tù sáu năm là quá nhẹ với tội của Pistorius.
Tuy nhiên, bà thẩm phán Masipa cho biết đã cẩn thận xem xét các trường hợp xung quanh cái chết của Reeva Steenkamp. Bà cho rằng phán quyết cần công bằng với cả Pistorius và gia đình của người đã khuất.
Pistorius từng được coi là người hùng của thể thao Nam Phi. VĐV điền kinh cụt cả hai chân từng giành tới sáu HC vàng tại các kỳ Thế vận hội dành cho người khuyết tật (Paralympic Games), trong đó đoạt HC vàng ở cả ba đường chạy cự ly ngắn 100m, 200m, 400m ở Bắc Kinh 2008.
Tại London 2012, anh còn trở thành người không chân đầu tiên tham gia một kỳ Olympic, khi tranh tài ở hai nội dung 400 mét, và 4x400 mét tiếp sức. Anh bị cụt cả hai chân tới ngang đầu gối từ khi còn nhỏ, và khi chạy phải dùng đôi chân giả được thiết kế đặc biệt từ sợi carbon tổng hợp.
Nguyễn Phát