Thứ tư, 24/4/2024
Thứ sáu, 15/3/2019, 12:44 (GMT+7)

Những kỳ thủ điển trai ở HDBank 2019

Không chỉ những nước cờ hay, Mareco Sandro hay Pichot Alan, Trần Minh Tuấn... còn gây sự chú ý bởi nét đẹp rất đàn ông khi góp mặt ở giải cờ hàng đầu châu Á.

Đại kiện tướng Mareco Sandro. Đây là gương mặt quen thuộc, bởi từng vô địch giải đấu năm 2018 tổ chức ở Hà Nội. 

Sinh ngày 13/5/1987 tại Buenos Aires (Argentina), Sandro từng đăng quang U20 Nam Mỹ năm 2007. Năm 2015, anh vô địch châu Mỹ, vô địch quốc gia Argentina. Sandro cũng từng tham dự Cup Cờ vua Thế giới năm 2011, 2013, 2015. Năm 2017 Mareco lần đầu có mặt trong top 100 thế giới.

Đại kiện tướng Predke Alexandr. Kỳ thủ người Nga xếp hạng hạt giống số 8, và thi đấu ổn định. Anh kết thúc giải ở vị trí thứ 10 với 6,5 điểm - kém một điểm so với nhà vô địch Wang Hao.

Alexandr trên thực tế bằng điểm đối thủ đứng thứ 6, nhưng kém chỉ số phụ. Anh đạt chuẩn Đại kiện tướng năm 2016.

Đại kiện tướng Pichot Alan. Sinh năm 1998, kỳ thủ người Argentina là một trong những gương mặt trẻ nhất ở bảng Masters. Tại giải năm nay, anh đạt 5,5 điểm.

Pichot từng vô địch giải U10, U12, U14 quốc gia. Năm 12 tuổi, anh chiến thắng ở giải U18 quốc gia.  

Iturrizaga Bonelli Eduardo. Đây là người đầu tiên của Venezuela đạt chuẩn Đại kiện tướng FIDE (năm 2008). Hệ số Elo cao nhất mà kỳ thủ sinh năm 1989 từng đạt được là 2.671 vào tháng 4/2017. 

Nguyễn Anh Khôi. Kỳ thủ của Việt Nam nổi lên từ năm 2012, khi vô địch thế giới lứa U10 với số điểm tuyệt đối 11 điểm/11 ván, vô địch thế giới U12 năm 2014. Anh hiện tại là đương kim vô địch cờ vua Việt Nam.

Ở giải HDBank 2019, Anh Khôi xếp hạng hạt giống số 24. Anh đạt 6 điểm, kết thúc giải ở vị trí thứ 17.

Trần Tuấn Minh. Đại kiện tướng người Hà Nội trải qua giải đấu không thực sự thành công. Hạt giống số 12 kết thúc giải với 6 điểm và đứng thứ 20. 

Cao Sang. Đây là một trong những bất ngờ của giải. Chỉ xếp hạng hạt giống số 53, nhưng kỳ thủ của Việt Nam kết thúc giải ở vị trí số 13 với 6 điểm.

Mai Mai