Nadal mừng danh hiệu vô địch tại Rio. |
Vượt qua Dolgopolov trong trận chung kết ở Rio, Nadal có danh hiệu thứ 62 trong sự nghiệp và là danh hiệu thứ 42 trên mặt sân đất nện, sân đấu yêu thích của tay vợt người Tây Ban Nha. Với thành tích này, Rafael Nadal hiện xếp thứ 7 trong danh sách những tay vợt đạt nhiều danh hiệu nhất từ khi các giải mở rộng ra đời. Chỉ còn 2 lần vô địch nữa, Nadal sẽ cân bằng kỷ lục của huyền thoại Pete Sampras.
Nadal có một trận bán kết kịch tính khi cứu 2 match-point trước Andujar để lội ngược dòng vào trận đấu cuối cùng tối 23/2. Đối đầu với Dolgopolov, tay vợt số 57 thế giới, Nadal mất một giờ 41 phút để giành chiến thắng. Tay vợt Ukraine giành nhiều điểm winner trong trận này nhưng chừng đó là chưa đủ để làm khó Nadal khi hôm nay tay vợt số một thế giới chỉ mắc đúng một lần tự đánh hỏng.
Nadal cùng Ronaldo. |
Set một kết thúc chóng vánh với phần thắng 6-3 nghiêng về Nadal. Sang set hai, Dolgopolov giành được một break trước Nadal khi tỷ số đang là 5-4 để đưa trận đấu tới những loạt tie-break. Nhưng đó là tất cả những gì Dolgopolov có thể làm được. Trong loạt "đấu súng", Nadal thể hiện đẳng cấp vượt trội khi giành chiến thắng 7-3.
"Trận bán kết hôm qua là một trận đấu khó khăn", Nadal chia sẻ. "Tôi không thích cách mình chơi như hôm qua nhưng trận chung kết hôm nay tôi đánh bình tĩnh hơn và chắc chắn hơn".
Trong năm 2014, Nadal đang giữ thành tích đối đầu thắng 16 thua 1, với thất bại duy nhất diễn ra trong trận chung kết Australia mở rộng với Wawrinka.
Trong giờ phút đăng quang Rio mở rộng 2014, Nadal cho biết: "Thật đặc biệt mỗi lần bạn vô địch. Lịch thi đấu không cho phép tôi chơi nhiều giải ATP 500 và chiến thắng giải đầu tiên ở Rio sau khi trở lại từ chấn thương càng khiến danh hiệu này đặc biệt hơn".
Hữu Nhơn