"Trong lối chơi của chúng tôi, khía cạnh sáng tạo và phong cách là rất quan trọng", chiến lược gia từng đưa Chelsea lên ngôi cao ở Ngoại hạng hai lần trong ba năm gần đây thừa nhận. "Tuy nhiên, điều đó còn phụ thuộc vào từng trận đấu. Có lúc đó là một trận thật hoành tráng, nhưng có lúc lại không được như vậy".
![]() |
"Quả trứng" Mourinho. |
"Các bạn có biết món trứng rán không? Nếu bạn không có trứng thì không thể làm được món đó. Và liệu món ăn này có ngon hay không thì còn phụ thuộc vào chất lượng của chính những quả trứng nữa".
"Trong siêu thị, bạn có trứng loại một, loại hai và loại ba. Loại trứng đắt tiền hơn sẽ cho ra món trứng rán ngon hơn. Vậy nên, nếu bạn không có loại trứng tốt thì bạn khó có thể làm được món trứng rán ngon. Thế thôi".
Từ khi về dẫn dắt Chelsea năm 2004, Jose Mourinho đã được chi rất nhiều tiền để mua sắm. Tuy nhiên, quan điểm tuyển quân của ông với Roman Abramovich có vẻ như không trùng với nhau. Trong khi nhà cầm quân người Bồ Đào Nha muốn một sự hiệu quả, nên "trứng loại tốt" theo quan điểm của ông phải là những cầu thủ chơi thực dụng và mạnh mẽ, chứ không phải mẫu nghệ sĩ như mong muốn của ông chủ người Nga.
Do đó, không ít lần Mourinho đề xuất mua người nọ, người kia nhưng lại bị Abramovich từ chối. Dù tiền đối với nhà tài phiệt này chỉ là chuyện nhỏ. Ví như trong mùa hè vừa qua, ông rất tha thiết chiêu mộ hậu vệ Alves của Sevilla để gia cố cho cánh phải, nhưng "sếp lớn" lại cứ lăm lăm đòi "sưu tầm" Ronaldinho. Rốt cục là ngôi sao của Barca thì không thấy đến, còn Mourinho thì không thể có được "loại trứng" như ý muốn. Sheva và Ballack cũng là hai cầu thủ mà Abramovich muốn có trong đội hình thi đấu của Chelsea, chứ không phải Mourinho. Và hai siêu sao này cùng không đáp ứng được yêu cầu chuyên môn thời gian qua.
D.M.