Chelsea đang du đấu tại Mỹ. Trong trận giao đấu đầu tiên, họ đã giành chiến thắng 2-1 trước Club America, nhờ các pha lập công của tân binh Malouda và John Terry.
![]() |
Mourinho (giữa) và các học trò trên đất Mỹ. Ảnh: Reuters. |
Trong trận đấu này, hai bản hợp đồng mới của Chelsea mùa này là Tal Ben Haim và Steve Sidwell cũng đã để lại dấu ấn. Tuy nhiên, các CĐV đội bóng áo xanh hẳn sẽ còn vui sướng hơn nhiều khi biết rằng, mối quan hệ giữa HLV Mourinho với ông chủ Abramovich đã ấm trở lại, sau một thời gian dài bị "đóng băng".
Từ Los Angeles, Mỹ, chiến lược gia của "The Bluess" tiết lộ: "Đó là một cuộc gặp dài và thú vị. Tôi đã thấy vui sướng hơn nhiều. Không khí trong đội giờ thật nhẹ nhõm. Giữa chúng tôi đã chẳng còn khúc mắc gì nữa".
Một sự rạn vỡ trong mối quan hệ giữa Mourinho và Abramovich, sau khi Chelsea đột nhiên sa sút phong độ hồi giữa mùa giải trước, từng khiến ông thày người Bồ Đào Nha đứng trước nguy cơ phải rời Stamford Bridge. Tuy nhiên, cuộc gặp chính thức đầu tiên trong 6 tháng qua đã xóa bỏ không khí nặng nề ấy (thực ra, khi Chelsea giành Cup FA trước MU hồi cuối mùa trước, Abramovich đã gặp và chúc mừng Mourinho. Nhưng theo nhiều nguồn tin từ Chelsea, đó chỉ là "giải pháp tình thế" của ông chủ người Nga).
Hợp đồng của Mourinho với Chelsea có thời hạn đến năm 2010. Ông hy vọng, sẽ đi được đến cuối chặng đường dài đó, thậm chí là có thể sẽ ở lại lâu hơn.
"Đây là mùa giải thứ tư tôi ở Chelsea. Và nếu tôi có thể tiếp tục đến năm thứ năm, hay thứ tám gì đó thì cũng không có vấn đề gì cả", ông nhấn mạnh. "Tôi không có khao khát đến hay làm cái gì khác ở Italy và Tây Ban Nha. Tôi chỉ muốn ở lại. Về phần Chelsea, nếu họ muốn làm một điều gì đó đổi khác thì có lẽ đã làm từ bây giờ rồi".
Mùa giải năm ngoái, một phần dẫn đến phong độ sút kém của Chelsea là do họ không thích nghi được với cách bố trí đội hình kiểu hình kim cương. Chính vì vậy mà Mourrinho quyết định sẽ từ bỏ lối chơi này, dù điều đó sẽ gây không ít khó khăn cho Michael Ballack: "Tôi muốn trở lại với những cầu thủ chạy cánh và chơi bóng đá tấn công. Mục đích của việc có những cầu thủ như Robben, Cole, Malouda và Kalou là bởi vì chúng tôi muốn tăng thêm sức mạnh của mình".
"Tôi không còn muốn chơi theo sơ đồ hình kim cương thêm nữa. Vì vậy, tôi không nghĩ là sẽ dễ dàng cho Ballack. Nhưng cậu ấy là một cầu thủ hàng đầu, một nhân cách hàng đầu, là mẫu cầu thủ luôn sẵn sàng để chiến đấu kiếm một suất trong đội hình".
D.M.