Mourinho là một nhà cầm quân có tài. Không ai có thể phủ nhận được điều đó khi nhìn vào bảng thành tích mà ông - một người chỉ mới có 44 năm tuổi đời - đã làm được cùng với Porto (VĐQG Bồ Đào Nha, Cup UEFA, Champions League) và Chelsea (2 chức vô địch Ngoại hạng liên tiếp và hàng loạt những danh hiệu phụ khác chỉ trong 3 năm).
Cá tính của Mourinho đã góp thêm cho Premiership chút gia vị hấp dẫn. |
Tuy nhiên, ở một lĩnh vực khác, Mourinho cũng "tài" không kém. Có thể nói, ông chính là một trong số không nhiều những HLV thường xuyên có những tuyên bố "văng mạng" nhất thế giới bóng đá hiện nay. Người từng tự nhận mình nổi tiếng chỉ sau Chúa trời có thể nói bất cứ điều gì ông cho là đúng, hoặc "cố tình" cho là đúng. Dù điều đó có động chạm đến ai, từ ông chủ tỷ phú Abramovich, đến các HLV, cầu thủ đối phương, hay thậm chí là cả trọng tài và giới truyền thông.
Giải thích về khía cạnh đặc biệt này, Mourinho nhấn mạnh: "Phần con người nổi loạn trong tôi bắt đầu xuất hiện khi tôi dấn sâu vào thế giới bóng đá chuyên nghiệp. Các cầu thủ luôn có ai đó chuẩn bị cho họ trong những trận đấu. Còn tôi thì không có ai cả".
Lắm điều như vậy, nhưng Mourinho lại là một người đàn ông rất coi trọng gia đình, đặc biệt thương vợ con.
Chính vì vậy mà ông một lần nữa khẳng định sẽ không theo đuổi sự nghiệp HLV khi đã vào độ tuổi lục tuần: "Tôi đã hứa với vợ tôi rằng, tôi sẽ không theo nghề này lâu năm như Bobby Robson hay Alex Ferguson. Đến năm 60 tuổi, tôi không còn muốn liên quan gì đến bóng đá nữa. Tôi muốn làm nhiều điều khác trong cuộc sống mà hiện tại tôi không thể".
Dương Văn