Dự PGA Championship với tư cách ứng viên vô địch, nhưng McIlroy khép lại bốn vòng đấu với điểm -2, xếp đồng thứ 50. Anh chỉ có một vòng đánh dưới 70 gậy và không thể hiện được phong độ tốt nhất ở sự kiện từng hai lần đăng quang.
“Tôi không nghĩ có điều gì đó đáng nhớ với bản thân ở các giải major mùa này”, McIlroy chia sẻ. “Tôi có cơ hội ở The Open và có lẽ là một nửa cơ hội ở The Masters, nhưng không chơi đủ hay để vô địch. Luôn tồn tại mâu thuẫn giữa các vòng đấu của tôi và điều đó phải thay đổi trong năm tới”.
McIlroy thất vọng vì phong độ thất thường ở các sự kiện major năm nay. Ảnh: Golf Channel. |
Chủ nhân bốn danh hiệu major xếp T2 tại The Open và đứng thứ năm ở The Masters, xen giữa là việc không qua nhát cắt US Open. "Những thống kê cho thấy tôi phải cải thiện nhiều thứ", ngôi sao 29 tuổi phân tích. "Từ swing đến khả năng tiếp cận hố đều có vấn đề. Tôi đã khởi đầu mùa giải với những chỉ số khá tốt nhưng cứ thụt lùi dần, và cuối cùng kết thúc mọi thứ rất tệ".
McIlroy mới vô địch một lần trong năm, ở giải Arnold Palmer Invitational và đã trải qua bốn năm trắng tay ở các giải major. “Tôi cần nghỉ ngơi vài ngày để suy nghĩ”, cựu số một thế giới thừa nhận. “Tôi còn khoảng tám giải nữa trong năm, bao gồm Ryder Cup. Các giải FedEx Cup là nơi tôi thường chơi không tốt, và lần này tôi muốn xem bản thân sẽ thể hiện ra sao”.
Với một chức vô địch, một lần về nhì và năm lần vào top 10 ở PGA Tour, đây không phải mùa giải quá tệ của McIlroy. Golfer hiện đứng thứ bảy thế giới, trước đó, trải qua hai năm trắng tay vì chấn thương và điều trị bệnh tim.
Nhân Đạt